Cựu tuyển thủ Quốc Anh khen Công Vinh đẳng cấp!

Một ngày sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Myanmar, sáng 21.11, Huỳnh Quốc Anh - tiền vệ chạy cánh hay nhất Việt Nam một thời đã dành nhiều mỹ từ ca ngợi màn thể hiện của thầy trò HLV Hữu Thắng nói chung và chân sút Công Vinh nói riêng….

Tối 20.11, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã xuất trận ở bảng B – AFF Cup 2016 gặp chủ nhà Myanmar. Sau 90 phút thi đấu, thầy trò HLV Hữu Thắng đã giành chiến thắng 2-1 nhờ những pha lập công của Văn Quyết, Công Vinh.

Cựu tuyển thủ Huỳnh Quốc Anh ca ngợi chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Myanmar. Ảnh: I.T

Trao đổi với Dân Việt, Quốc Anh nhận định: “Đội tuyển đang có được sự cân bằng ở cả 3 tuyến. Các cầu thủ đều tỏ ra hiểu ý và rất gắn kết với nhau trong từng pha bóng, tinh thần thi đấu cũng rất tuyệt vời. Tôi nhận thấy “cỗ máy” ĐT Việt Nam đang vận hành trơn tru dưới thời HLV Hữu Thắng”.

Quốc Anh có nghĩ tới chuyện Việt Nam phải chia điểm đáng tiếc sau khi bị gỡ hòa 1-1 hay không, Dân Việt hỏi và Quốc Anh đáp: “Theo tôi, đó chỉ là một “tai nạn”, trong một tình huống thiếu tập trung cụ thể của cả hệ thống và cầu thủ Myanmar (Aung Thu-PV) cũng xử lý bóng rất hay. Điều quan trọng nhất là tôi luôn nhận thấy sự tự tin trong lối chơi của tuyển Việt Nam và cuối cùng chúng ta đã có chiến thắng chung cuộc xứng đáng”.

Quốc Anh dành nhiều mỹ từ ca ngợi bản lĩnh, kinh nghiệm của Lê Công Vinh. Ảnh: I.T

Về bàn ấn định chiến thắng 2-1 của Công Vinh, cựu tuyển thủ quốc gia hiện đang khoác áo SHB.Đà Nẵng chia sẻ: “Công Vinh lâu nay đã là một cầu thủ giàu bản lĩnh, kinh nghiệm. Trong bàn thắng đầu tiên, anh cũng góp công không nhỏ với pha tranh chấp quyết liệt rất đúng thời điểm ngay trên sân đối phương. Bàn thắng thứ 2 thì đã thể hiện hết những phẩm chất tốt nhất của Vinh như di chuyển, chọn vị trí và dứt điểm rất nhạy cảm”.

Phía trước tuyển Việt Nam còn 2 trận đấu nữa ở vòng bảng gặp Malaysia (23.11), Campuchia (26.11) và Quốc Anh chốt lại: “Chiến thắng ở trận ra quân có ý nghĩa bước ngoặt mở ra cơ hội lớn giành vé vào bán kết đối với ĐT Việt Nam. Khi sức ép đã tạm thời được gỡ bỏ, chúng ta hoàn toàn tin tưởng tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chơi tốt trước Malaysia và Campuchia”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cuu-tuyen-thu-quoc-anh-khen-cong-vinh-dang-cap-724630.html