Cứu trợ khẩn cấp nước uống cho người dân Bến Tre trong vùng hạn mặn

Nhằm chia sẻ những khó khăn với bà con tỉnh Bến Tre trong vùng bị ảnh hưởng của hạn mặn, ngày 29.3, Trung Ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã đến xã Lương Hòa (huyện Giồng Trôm, Bến Tre) cứu trợ khẩn cấp nước uống và can chứa nước cho hơn 800 hộ nghèo ở các xã Lương Hòa, Lương Qưới, Phong Mỹ (huyện Giồng Trôm). Mỗi hộ nghèo được Trung Ương Hội hỗ trợ 2 bình nước lọc, 2 can trữ nước (loại 20 lít/can) và 100 viên lọc nước.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam chia sẻ khó khăn với người dân nghèo bị ảnh hưởng hạn mặn.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam - chia sẻ khó khăn với bà con nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre bị ảnh hưởng nặng do hạn mặn, thiếu nước uống, thiếu nước sinh hoạt…và vận động bà con cố gắng vượt qua khó khăn của mùa hạn mặn năm nay.

Bà Thu cũng cho biết, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đang vận động quyên góp, phát động chiến dịch chung tay góp sức hỗ trợ đồng bào Miền Trung-Tây Nguyên và ĐBSCL bị ảnh hưởng xâm nhập mặn. Đồng thời, tổ chức Trung ương Hội sẽ xuất quỹ cứu trợ và các nguồn vận động khác, chuyển về cho nhiều địa phương hỗ trợ cho bà con về nước uống, nước sinh hoạt, dụng cụ chứa nước để bà con giảm bớt khó khăn trong mùa hạn mặn năm nay.

Bến Tre là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của xâm nhập mặn ở vùng ĐBSCL, với hơn 98.000 hộ dân (400.000 người) phần lớn là người dân ở 3 huyện biển Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú, những hộ nghèo không có điều kiện trang bị dụng cụ trữ nước….Theo dự báo, sắp tới đây, tình hình hạn mặn sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp và gay gắt hơn và đời sống của người dân Bến Tre đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Trước thực trạng này, bà Thu cũng cho biết, tiếp the, Trung ương Hội có kế hoạch sẽ hỗ địa phương thiết bị lọc nước mặn thành nước ngọt để giúp cho địa phương khắc phục tình trạng thiếu nước ngọt bền vững hơn đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân.

Đồng thời, Trung ương Hội sẽ đề xuất xuất quỹ cứu trợ thiên tai hỗ trợ khẩn cấp dụng cụ chứa nước cho hộ nghèo và cận nghèo cho tất cả 62 xã của 3 huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú. Bà Thu còn cho biết thêm, tiếp tới, Trung ương Hội sẽ kêu gọi cộng đồng các nơi đóng góp ủng hộ và chia sẻ khó khăn với bà con bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn ở vùng ĐBSCL nói chung và Bến Tre nói riêng.

Ngoài ra, trong đợt cứu trợ này, Hội chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm đã xuất quỹ cứu trợ khẩn cấp 400 thùng nước cho hộ nghèo các xã Long Mỹ, Phước Long, Sơn Phú và Lương Phú (huyện Giồng Trôm) bị ảnh hưởng do tình trạng xâm nhập mặn mùa khô năm 2016.

Hộ nghèo vui mừng phấn khới nhận sự hỗ trợ của Trung ương Hội chữ thập đỏ VN.

Hội chữ thập đỏ VN hỗ trợ nước và dụng cụ trữ nước cho bà con nghèo.

Hộ nghèo vui mừng phấn khới nhận sự hỗ trợ của Trung ương Hội chữ thập đỏ VN.

Hộ nghèo vui mừng phấn khới nhận sự hỗ trợ của Trung ương Hội chữ thập đỏ VN.

Hộ nghèo vui mừng phấn khới nhận sự hỗ trợ của Trung ương Hội chữ thập đỏ VN.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/cuu-tro-khan-cap-nuoc-uong-cho-nguoi-dan-ben-tre-trong-vung-han-man-534435.bld