Cứu trợ khẩn cấp đồng bào miền Trung

Ngày 16/10, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định cứu trợ khẩn cấp bước đầu bằng tiền mặt và hàng hóa trị giá 1,97 tỷ đồng cho 4 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Đợt cứu trợ bao gồm 1 tỷ đồng tiền mặt, 900 thùng hàng gia đình, 300 bộ dụng cụ sửa nhà, 70.000 viên lọc nước Aquatabs, 200 bình lọc nước (20 lít/bình), 100 thùng dầu gội đầu.

Tại các tỉnh, hoạt động cứu trợ đang được tích cực triển khai theo phương thức: Hỗ trợ 3 triệu đồng/ gia đình có người chết. Các hộ khác được hỗ trợ 1 trong các hàng hóa kể trên hoặc 500.000 đồng tiền mặt. Cũng trong ngày hôm qua, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Trước mắt, doanh nghiệp này trích 200 triệu đồng mua gạo, mỳ tôm, sữa đậu nành gửi tới các địa phương chịu ảnh hưởng mưa lũ. Tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, hoạt động cải thiện vệ sinh môi trường đang được triển khai tích cực. Bên cạnh việc tiếp tục tìm kiếm người mất tích, tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An đã trích ngân sách, tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên những gia đình có thân nhân bị thiệt mạng do mưa lũ. Mức hỗ trợ cho mỗi gia đình có người bị nạn là 3 triệu đồng. Hàng ngàn thùng mỳ tôm, nhu yếu phẩm cần thiết đã được lực lượng công an, bộ đội, đoàn viên thanh niên các địa phương không quản khó khăn chuyển tới tay người dân vùng lũ. Đáng chú ý, trước diễn biến mưa lũ gây hậu quả nghiêm trọng những ngày qua, trên diễn đàn, mạng xã hội những ngày qua, những hoạt động kêu gọi đóng góp ủng hộ diễn ra khá rầm rộ. Cũng tại cuộc họp khẩn ứng phó với mưa lũ tại miền Trung diễn rra vào chiều tối hôm nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Các địa phương cần tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn, tuyệt đối không để người dân nào bị đói, bị khát.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cuu-tro-khan-cap-dong-bao-mien-trung-257539.html