Cứu trợ khẩn cấp các địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Ngày 4-8, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã có điện gửi Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất trên diện rộng tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 tiến hành khoan phá đá giải phóng quốc lộ 32 tại tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái).

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 tiến hành khoan phá đá giải phóng quốc lộ 32 tại tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái).

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về ứng phó với mưa, lũ quét diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1131/CĐ-TTg ngày 4-8-2017 và của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tại Công điện số 339/TWPCTT-VP ngày 2-8-2017…

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban, trực chiến suốt 24 giờ; tại các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp của mưa lũ, sạt lở đất, bảo đảm 100% quân số trực và ứng trực. Giám đốc Công an tỉnh phân công lãnh đạo và trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để chỉ đạo phòng, chống mưa lũ, cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả; duy trì thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt giữa Bộ với Công an các đơn vị, địa phương...

* Ngày 4-8, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra vùng lũ và làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La và huyện Mường La. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành của tỉnh, huyện tiếp tục rà soát lại những vùng có nguy cơ cao để di chuyển dân đến nơi an toàn; tập trung tìm kiếm người mất tích, chủ động phòng trừ, xử lý môi trường, bảo đảm không để phát sinh dịch, bệnh. Tỉnh Sơn La và huyện Mường La sớm có phương án di dời các bản ra khỏi vùng thiên tai, có phương án sản xuất ổn định cuộc sống…

* Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới 5.000 m, cho nên ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, một số nơi có mưa rất to như: Việt Trì (Phú Thọ) 42 mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 65 mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 61 mm. Dự báo, từ sáng 5-8 đến tối 6-8, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng có mưa to, lượng mưa từ 50 đến 80 mm; các nơi khác ở Bắc Bộ mưa từ 10 đến 30 mm.

* Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư cảnh báo, sạt lở đất và lũ quét trên các sông, suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía bắc nguy cơ đặc biệt cao tại Lai Châu, Điện Biên; những địa phương có nguy cơ cao: Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng.

* Vào hồi 22 giờ ngày 3-8, lực lượng chức năng đã tìm thấy một người mất tích do lũ ống tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Nạn nhân là ông Sùng A Tồng, trú tại bản Háng Gàng, xã Lao Chải.

* Theo thống kê sơ bộ của Văn phòng Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, tính đến chiều 4-8, địa phương này thiệt hại gần 3,6 tỷ đồng. Trong đó, đường giao thông bị nặng nhất với thiệt hại ước khoảng hơn 1,6 tỷ đồng; huyện Nậm Pồ thiệt hại 1,15 tỷ đồng; công trình thủy lợi Huổi Un bị sạt lở nhiều đoạn gây vùi lấp kênh, nhất là đoạn kênh từ cọc K3 + 252 đến K3 + 342 với chiều dài L = 90 m đã xuất hiện cung trượt cao khoảng 50 m so với mặt bằng kênh, có nguy cơ mất kênh, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng; huyện Mường Nhé thiệt hại khoảng 470 triệu đồng.

* Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên cho biết, chiều tối 4-8, do ảnh hưởng của mưa lũ, nước sông, suối dâng cao, chảy xiết, trên địa bàn hai huyện Tuần Giáo và Mường Ảng xảy ra hai vụ đuối nước khiến hai người bị chết, một người mất tích. Hiện, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của chị Giàng Thị Sua trú tại bản Thẩm Pao, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo và thi thể cháu Lò Thị Hoa (15 tuổi), trú tại bản Pí, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng. Thi thể cháu Vàng Hải Dương con trai chị Giàng Thị Sua vẫn chưa tìm thấy.

* Công ty Điện lực tỉnh Sơn La cho biết, thống kê thiệt hại đối với hệ thống lưới điện tính đến 16 giờ ngày 3-8, mưa lũ đã gây ảnh hưởng đến cung cấp điện tại bảy xã, gồm: Ngọc Chiến, Nặm Păm, Chiềng Lao, Hua Trai, Mường Trai, Pi Toong và một phần thị trấn Ít Ong (huyện Mường La), làm 7.788 khách hàng bị mất điện. Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, Công ty Điện lực Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp Điện lực Mường La kiểm tra, thống kê, tổng hợp thiệt hại, lập phương án khắc phục sự cố để sớm cấp điện trở lại cho khách hàng.

* Ngày 4-8, Bộ Y tế có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu chỉ đạo các đơn vị y tế khẩn trương củng cố lại cơ sở vật chất để nhanh chóng phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong vùng ảnh hưởng do mưa, lũ; triển khai các phương án bảo vệ, hoặc di dời cơ sở y tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh, cán bộ y tế và trang, thiết bị y tế tại các vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Tổ chức vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm đề phòng dịch bệnh phát sinh sau mưa, lũ. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ ở khu vực phía bắc chuẩn bị sẵn các cơ số thuốc, trang, thiết bị y tế, phương tiện; phân công các đội y tế cơ động sẵn sàng hỗ trợ các địa phương.

* Ngày 4-8, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam có Quyết định số 1542 về việc hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra tại hai tỉnh Yên Bái, Sơn La. Theo đó, quyết định trích từ Quỹ Cứu trợ T.Ư số tiền 600 triệu đồng, chuyển cho Ban cứu trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi tỉnh 300 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình có người bị chết (năm triệu đồng/người), có người bị thương nặng (ba triệu đồng/người), các gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, nhà đổ, trôi do mưa lũ gây ra.

* Sáng 4-8, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cứu trợ bằng tiền mặt và hàng khẩn cấp trị giá 1 tỷ 50 triệu đồng cho ba tỉnh: Yên Bái, Sơn La và Lai Châu. Theo đó, hỗ trợ các gia đình có người bị chết ba triệu đồng/người; hỗ trợ 224 gia đình nhà bị sập, trôi, mỗi hộ ba triệu đồng; hỗ trợ 280 tấm bạt nhựa dựng lều ở tạm thời cho những người bị mất nhà cửa, 150 bộ dụng cụ sửa nhà và 280 thùng hàng gia đình… Cũng trong sáng 4-8, T.Ư Hội đã cử hai đoàn công tác trực tiếp đi thăm hỏi và cứu trợ người dân vùng lũ tại hai tỉnh Yên Bái và Sơn La.

Trước đó, ngày 3-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại tại huyện Mù Cang Chải. Bước đầu, Tỉnh Hội đã hỗ trợ 27 triệu đồng và chín thùng hàng gia đình cho các hộ gia đình có người bị chết và sập nhà hoàn toàn; đồng thời tiếp tục chuyển hàng hỗ trợ lên huyện Mù Cang Chải và chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ cơ sở phối hợp các ban, ngành, đoàn thể của huyện giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Mưa lớn làm ngập nhiều tuyến đường ở Hà Nội

Từ khoảng 12 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút trưa 4-8, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra mưa lớn. Trong vòng hai giờ, lượng mưa ở địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông lên tới hơn 100 mm, khiến nhiều tuyến đường phố bị ngập sâu. Tại các phố như Thái Hà, Phạm Ngọc Thạch, Bạch Mai, Nguyễn Khuyến…, các phương tiện giao thông không thể đi lại được do nước ngập khoảng 30 cm, nhiều nhà hai bên phố bị nước tràn vào. Các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Thụy Khuê, Quang Trung, Trần Quốc Toản, Nguyễn Chính, Thanh Đàm, Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Hoàng Mai, Mạc Thị Bưởi, Tô Hiệu, Lương Ngọc Quyến, Phố Lụa, Phùng Hưng (quận Hà Đông)…, cũng bị ngập sâu. Sau khi mưa ngớt khoảng một đến hai giờ, nước rút, giao thông trở lại bình thường.

PV, CTV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/33687602-cuu-tro-khan-cap-cac-dia-phuong-bi-thiet-hai-nang-ne-do-mua-lu.html