Cựu Tổng thống Park Geun-hye bị còng tay khi tới tòa

Bà Park Geun-hye đã xuất hiện tại tòa án trong trang phục màu xanh nước biển và tay bị còng. Đây là lần xuất hiện thứ 2 trước công chúng của bà kể từ khi bị bắt giam ngày 31/3.

Ngày 25/5, Tòa án quận trung tâm Seoul (Hàn Quốc) tiếp tục phiên xét xử thứ 2 đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye về một loạt cáo buộc tham nhũng liên quan tới người bạn lâu năm Choi Soon-sil và một số cựu trợ lý của bà.

Bà Park Geun-hye được áp giải tới tòa

Các thẩm phán đang tập trung xem xét các chứng cứ về việc bà Park đối mặt với 18 cáo buộc bao gồm tham nhũng, cưỡng ép doanh nghiệp và lạm dụng quyền lực vì đưa ra chính sách ưu tiên cho những tài phiệt đã hối lộ bạn thân Choi Soon-sil - Trung tâm của vụ bê bối. Bà Park bị cáo buộc nhận hoặc đòi 59,2 tỷ won (52,7 triệu USD) tiền hối lộ từ các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, trong đó có tập đoàn Samsung. Bên cạnh đó, bà bị cáo buộc đã ép các tập đoàn quyên góp một khoản tiền lớn lên đến 77,4 tỷ won (62 triệu USD) cho 2 quỹ phi lợi nhuận - mang tên Mir và K-Sports do bà Choi kiểm soát.

Tuy nhiên, bà Park vẫn phủ nhận mọi cáo buộc tại tòa. Luật sư Yoo Yeong-ha của bà Park đã không chấp nhận các bằng chứng đưa ra trong phiên xử đầu tiên qua biên bản xét xử bà Choi Soon-sil và 2 cựu cố vấn tổng thống Ahn Jong-bum và Jeong Ho-sung. Cả 2 người này bị buộc tội cùng với Choi gây sức ép lên các doanh nghiệp để gây quỹ và cho bà Choi, người không có vị trí chính thức nào trong chính phủ, quản lý một loạt vấn đề của nhà nước bao gồm đề cử vị trí cấp cao, sửa bài phát biểu và thậm chí còn lựa chọn cả trang phục cho tổng thống.

Bà Park Geun-hye ra trước tòa

Bà Park là cựu tổng thống thứ 3 ở Hàn Quốc ra tòa về cáo buộc tham nhũng sau hai ông Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo, từng bị xét xử và kết tội trong giai đoạn 1996 - 1997. Bà Park trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc khi nhậm chức hồi tháng 2/2013 nhưng đến hơn 4 năm sau lại trở thành tổng thống dân cử đầu tiên ở nước này bị phế truất, sau khi Tòa án Hiến pháp ngày 10/3 ra phán quyết ủng hộ việc quốc hội luận tội bà.

Tòa án dự kiến đưa ra phán quyết trước khi hết thời hạn giam giữ 6 tháng với bà Park, tính từ ngày bà bị truy tố (17/4). Nếu bị kết tội, cựu Tổng thống Park có thể đối mặt án tù giam từ 10 năm đến chung thân.

Nhu Thụy
Yonhap

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/cuu-tong-thong-park-geun-hye-bi-cong-tay-khi-toi-toa-post27875.html