Cựu Tổng thống Hàn Quốc có thể bị bắt giữ

Các công tố viên Hàn Quốc thông báo, họ sẽ xin lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye với một loạt cáo buộc về tham nhũng dẫn đến việc bà bị phế truất.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye rời nhà riêng để tới văn phòng Công tố viên tiếp nhận thẩm vấn.

Theo đó, bà Park Geun-hye bị cáo buộc nhận hối lộ, làm quyền, gây sức ép buộc các tập đoàn lớn quyên tiền cho hai quỹ phi lợi nhuận, đồng thời rò rỉ tài liệu mật của chính phủ cho người bạn thân Choi Soon-sil – vốn không nắm giữ chức vụ quan trọng trong nội các.

“Đến nay chúng tôi đã thu thập được nhiều chứng cứ, nhưng nghi phạm bác bỏ các cáo buộc và có khả năng tiêu hủy chứng cứ. Nếu bà Park không bị bắt giữ sẽ không thể đảm bảo sự công bằng, do đồng phạm Choi Soon-sil cùng các quan chức chính phủ có liên quan đều đã bị bắt”, truyền thông dẫn lại tuyên bố của các công tố viên Hàn Quốc.

Ngoài bà Choi Soon-sil, Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong cũng đã bị bắt và truy tố với tội danh đưa hối lộ cho bà Choi Soon-sil, nhằm đổi lấy sự ủng hộ của Quỹ Hưu trí Quốc gia (NPS) trong việc sáp nhập hai chi nhánh của tập đoàn Samsung.

Nếu Tòa án Trung tâm quận Seoul ra lệnh bắt, bà Park sẽ trở thành vị cựu tổng thống thứ ba của Hàn Quốc bị bắt giữ với các cáo buộc hình sự sau các ông Roh Tae-woo và Chun Doo-hwan. Bà Park hiện đang phải đối mặt với các các buộc về tham nhũng, lạm quyền, ép buộc người khác và tiết lộ bí mật nhà nước trong một vụ bê bối liên quan đến người bạn thân là bà Choi Soon-sil.

Ngoài ra, bà Park còn bị cho là đã để cho bà Choi can thiệp vào công việc nhà nước và trục lợi bằng cách sử dụng ảnh hưởng dựa trên các mối quan hệ với bà Park. Vị cựu lãnh đạo này đã bị thẩm vấn trực tiếp hồi tuần trước về các cáo buộc trên.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cuu-tong-thong-han-quoc-co-the-bi-bat-giu-283917.html