Cựu Thủ tướng Yingluck đến tòa án Thái Lan

Bà Yingluck Shinawatra, cựu Thủ tướng Thái Lan, ngày 21-7 ra tòa trong phiên xử cuối cùng của cuộc chiến pháp lý kéo dài hai năm về chương trình trợ giá gạo của bà.

Tại phiên tòa cuối cùng này, rất đông người ủng hộ bà Yingluck đã có mặt tại Tòa án tối cao với mong muốn khích lệ tinh thần cựu Thủ tướng. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã cảnh báo người ủng hộ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra không gây bất ổn xáo trộn tại phiên xử cuối cùng của bà Yingluck. Ông Prayut Chan-o-cha cho rằng những người ủng hộ bà Yingluck không nên tới tòa nếu thực sự không cần thiết bởi họ có thể theo dõi thông qua các bản tin truyền thông. Ảnh: REUTERS

Còn phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon cho biết nếu những người ủng hộ bà Yingluck muốn tới tòa thì nên hạn chế số lượng. Ảnh: REUTERS

Rất đông người ủng hộ tới phiên tòa cuối cùng xét xử bà Yingluck. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam phụ trách vấn đề pháp lý của chính phủ cho biết bà Yingluck hoàn toàn có quyền kiến nghị Tòa án tối cao, song kiến nghị của bà có được chấp thuận hay không còn phụ thuộc vào tòa. Ảnh: REUTERS

Nếu bị kết tội, bà Yingluck sẽ phải đối mặt tối đa 10 năm tù giam và bị cấm tham gia các hoạt động chính trị trong vòng 5 năm. Bà Yingluck bị cáo buộc xao lãng nhiệm vụ trong chương trình trợ giá gạo cho nông dân nước này, khiến ngân sách quốc gia thiệt hại hàng tỉ USD. Trước khi vụ kiện bắt đầu, nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan đã bị tịch thu nhiều tài sản và phạt 35,7 tỉ baht (hơn 1 tỉ USD) vì làm thất thoát tiền trong kế hoạch trợ giá gạo cho nông dân. Ảnh: REUTERS

Trước thềm phiên điều trần, bà Yingluck vẫn chỉ trích tính trung thực của vụ kiện: “Trợ giá gạo là một sách lược quốc gia đã được Quốc hội thông qua. Nhưng những cáo buộc hình sự hóa vẫn chỉ nhắm vào một mình tôi”. Ảnh: REUTERS

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/cuu-thu-tuong-yingluck-den-toa-an-thai-lan-716547.html