Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bí mật vào Campuchia qua sòng bạc

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra có thể đã tránh trạm xuất nhập cảnh và vào Campuchia thông qua sòng bạc, tờ The Nation của Thái Lan thông tin.

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết bà Yingluck Shinawatra có thể bỏ trốn qua sòng bạc. Ảnh: The Nation

Theo The Bangkok Post, tối 21.9, cảnh sát thu giữ được một chiếc Toyota Camry biển kiểm soát chor khor 5323 được cho là sử dụng để chở bà Yingluck Shinawatra tới biên giới. Chiếc xe được tìm thấy gần ngôi nhà ở huyện Muang, tỉnh Nakhon Pathom.

Chiếc xe Camry bị cảnh sát Thái Lan thu giữ thuộc sở hữu của một phụ nữ ở Bangkok. Tuy nhiên, người này đã không sử dụng chiếc xe trên từ năm 2012.

Ba sĩ quan cảnh sát tình nghi liên quan tới vụ bỏ trốn của bà Yingluck Shinawatra sau khi bị thẩm vấn đã được đưa đến xác nhận chiếc xe Toyota Camry mà cảnh sát thu giữ được, The Nation đưa tin.

Lộ trình chạy trốn Bangkok tới huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo của bà Yingluck. Ảnh: The Nation.

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan xác nhận, đây là một trong những chiếc xe sử dụng trong quá trình bà Yingluck Shinawatra và thư ký của bà chạy trốn.

Trong lời khai với Phó cảnh sát trưởng quốc gia Srivara Ransibhramanakul, 1 trong 3 cảnh sát đã thú nhận rằng, bà Yingluck cùng thư ký đã bỏ trốn đến huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo.

Chiếc xe Camry được cho là chở bà Yingluck đến Sa Kaeo đã bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: The Nation

Theo AFP, Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwancho biết thêm, bà Yingluck dường như không đi sang Campuchia qua trạm kiểm soát thông thường. The Nation dẫn lời ông Prawit cho hay, sau khi đến Sa Kaeo, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã lên một chiếc khác để di chuyển đến Aranyaprathet đêm muộn, khi tất cả các chốt kiểm soát biên giới đều đóng cửa. Đến nay, chiếc xe thứ 2 này vẫn chưa được tìm thấy.

Phó Thủ tướng Thái Lan thừa nhận có vài cách bà Yingluck Shinawatra có thể dùng để rời khỏi nước này nhưng "nhiều khả năng bà ấy đi qua một trong những sòng bạc dọc theo biên giới".

Theo ông Prawit khi đến Sa Kaeo, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã đổi xe. Ảnh: The Nation

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã bỏ trốn trước ngày 23.8 khi Tòa án Tối cao ra phán quyết về vai trò của bà trong chương trình trợ giá lúa gạo. Nếu bị kết tội bà có thể lĩnh án tới 10 năm tù. Do sự vắng mặt của bà Yingluck, tòa đã rời ngày ra phán quyết sang 27.9.

Hiện bà Yingluck Shinawatra đang ở đâu vẫn là một dấu hỏi lớn. Có nhiều thông tin cho rằng bà Yingluck đang ở cùng với anh trai, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra ở Dubai.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/cuu-thu-tuong-thai-lan-yingluck-shinawatra-bi-mat-vao-campuchia-qua-song-bac-566283.ldo