Cựu Thủ tướng Pháp: Chính phủ không thể đảm bảo cho chiến dịch bầu cử

Những hạn chế của Chính phủ trước những cuộc bạo loạn thời gian gần đây khiến Cựu Thủ tướng Pháp cáo buộc chính phủ không thể đảm bảo đầy đủ điều kiện để chiến dịch bầu cử diễn ra thuận lợi.

Cựu Thủ tướng pháp, ứng cử viên Tổng thống Francois Fillon

Trong một thông cáo phát hành trên mạng, cựu Thủ tướng Pháp đồng thời là ứng cử viên Tổng thống Francois Fillon đã cáo buộc chính quyền nước này và Thủ tướng đương nhiệm không thể đảm bảo các điều kiện cho chiến dịch tranh cử.

Ông Fillon tuyên bố: "Trên cương vị là một cựu Thủ tướng và với tư cách là người được nhân dân bầu chọn, tôi nghiêm túc buộc tội Thủ tướng và chính phủ đã không đảm bảo các điều kiện để thực hiện đầy đủ quá trình dân chủ".

Ông cho rằng, các ứng cử viên phải có "quyền được thể hiện mình" và "Chính phủ nên có biện pháp để những kẻ bất lương và kẻ thù của nền dân chủ không còn can thiệp được vào chiến dịch tranh cử này."

Ứng cử viên Fillon cũng nhắc lại vụ bạo loạn ở Toulon trong chuyến thăm của cựu Bộ trưởng Bộ Kinh tế Pháp Emmanuel Makron vào giữa tháng hai vừa qua và sự kiện gần đây tại Nantes.

Trước đó vào hôm Chủ nhật (26/2) các báo cáo cho biết hơn một chục nhân viên cảnh sát đã bị thương khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ trong cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm của nhà lãnh đạo đảng "Mặt trận Dân tộc" - ứng cử viên Tổng thống Marine Le Pen tại thành phố Nantes nằm ở phía tây nước Pháp.

Cựu Thủ tướng Fillon kết luận: "Điều quan trọng là chính phủ phải cung cấp đủ các điều kiện để cuộc bầu cử có thể thành công. Và quan trọng hơn nữa là các quy định của pháp luật phải được tôn trọng".

Trong cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 21/2, đại diện đảng cánh hữu Những người Cộng hòa – cựu Thủ tướng Fillon vượt lên vị trí thứ hai với 21% số phiếu. Còn người dẫn đầu là lãnh đạo đảng "Mặt trận Dân tộc"- bà Marine Le Pen.

Tuy nhiên, cuộc đua vào Điện Elysee đã trở nên cam go hơn khi ứng cử viên trung dung - cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron chấp nhận đề nghị liên minh với Chủ tịch đảng trung hữu Phong trào Dân chủ (MoDem) François Bayrou để giúp ông có thể đánh bại ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen.

Động thái này đã khiến tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Macron tăng đáng kể sau khi ông bị ứng cử viên François Fillon “vượt mặt” trong cuộc thăm dò dư luận gần đây.

Các diễn biến dồn dập trên chính trường Pháp thời gian qua báo hiệu một mùa bầu cử kịch tính, khó lường. Khó có thể dự đoán ai sẽ chiến thắng và mọi khả năng hiện đang để ngỏ.

Đức Dũng (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cuu-thu-tuong-phap-chinh-phu-khong-the-dam-bao-cho-chien-dich-bau-cu-post221943.info