Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ nói sốc về Nga

Cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ có thể so sánh với vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn của hãng NBC News, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách tình báo Michael Vickers đã ví sự can thiệp của Nga bằng cách tấn công mạng ngằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể so sánh về chính trị với các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Nga can thiệp bầu cử Mỹ có thể so sánh với khủng bố ngày 11/9.

"Từ quan điểm chính trị, các cuộc tấn công này thực sự là tương đương với các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9. Đó là điều cực kỳ khủng khiếp" - cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.

So sánh với cuộc khủng bố ngày 11/9, tuyên bố của ông Michael Vickers đang thể hiện ý định rõ ràng về quan điểm coi Nga tác hại như khủng bố vì đã can thiệp vào các vấn đề bầu cử của Mỹ.

Dù chỉ là tuyên bố của cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ nhưng có thể thấy sự ảnh hưởng của Nga tới quốc gia này là một vấn đề rất lớn và quan hệ Nga- Mỹ đang bị đẩy lên mức thách thức nhất từ trước tới nay.

Động thái mới nhất về mối quan hệ giữa Mỹ và Nga dưới thời tân Tổng thống Donald Trump là việc Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng cáo buộc một máy bay do thám Mỹ đã có hành động khiêu khích trước máy bay chiến đấu của Nga tại khu vực biển Baltic vào ngày 19/6.

Trái ngược với cáo buộc của Nga, người phát ngôn Bộ Chỉ huy châu Âu của quân đội Mỹ Danny Hernandez lại cho rằng, máy bay tiêm kích của Nga đã bay thiếu an toàn sát máy bay do thám Mỹ trên biển Baltic.

"Lời qua tiếng lại" trong vụ va chạm quân sự trên vùng biển chiến lược Baltic, Nga và Mỹ còn đang đối đầu căng thẳng trong cuộc khủng hoảng Ukraine dẫn tới việc gia tăng các đòn trừng phạt với Moscow.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định lấy làm tiếc trước việc Mỹ mở rộng trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức của Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine đồng thời cảnh báo đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả đối với động thái trên của Mỹ.

Đối đầu máy bay quân sự trên không phận biển Baltic, đòn trừng phạt mới cùng với sự đối đầu trong cuộc chiến tại Syria đang dần làm tắt hy vọng cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Nga vốn đã được trông đợi khá nhiều khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Vụ việc F-16 của NATO tiếp cận nguy hiểm máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga tại Baltic làm mâu thuẫn gia tăng.

Với việc Mỹ có bất cứ ý định nào coi Nga là một quốc gia khủng bố, cuộc chiến tranh Thế giới lần thứ 3 đã có mầm mống hình thành bất chấp các phản ứng trước đó của Tổng thống Nga Putin cho rằng Nga và Mỹ sẽ không đối đầu quân sự.

Trong một loạt các cuộc phỏng vấn với đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Oliver Stone, ông chủ Điện Kremlin đã được hỏi một câu hỏi rằng liệu Mỹ có chiếm ưu thế trong một "cuộc chiến nóng bỏng" với Nga hay không. "Tôi nghĩ không ai sống sót nếu xảy ra một cuộc xung đột như vậy" - ông Putin trả lời.

Câu hỏi của vị đạo diễn người Mỹ không đề cập tới "cuộc chiến nóng bỏng" liên xuất phát từ nguyên nhân gì nhưng ông Putin đã bày tỏ về một cuộc chiến tranh hạt nhân mà 2 cường quốc này đang duy trì những lò lửa sẵn sàng bất cứ lúc nào.

Song việc mà "không ai sống sót" đương nhiên không phải là điều ông Putin mong chờ. Tất cả vẫn phụ thuộc vào các phản ứng từ phía Mỹ, bởi nếu "không có lửa thì sao có khói".

Và nếu trong trường hợp Mỹ đẩy mối quan hệ này tới quá ngưỡng chịu đựng của Nga, cũng như trong trường hợp này là tuyên bố của một vị cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách tình báo muốn gọi Nga là kẻ khủng bố, ông Putin sẽ không nhân nhượng.

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cuu-thu-truong-quoc-phong-my-noi-soc-ve-nga-3337995/