Cựu thủ môn xứ Wales qua đời ở tuổi 71

Thế giới bóng đá tiếp tục mất đi một tài năng lớn khi cựu thủ môn lừng lẫy một thời của Leeds United vừa qua đời ở tuổi 71.

Cựu thủ môn Leeds và xứ Wales qua đời ở tuổi 71. Ảnh: Shutter Stocks

Truyền thông nước Anh hôm qua 19/10 (giờ địa phương) đồng loạt đăng tải thông tin về sự ra đi của Gary Sprake. Người trấn giữ khung thành lừng danh một thời của Leeds vừa qua đời ở tuổi 71.

“Chúng tôi vô cùng buồn trước sự ra đi của Sprake. Tất cả cầu thủ, HLV và nhân viên đội bóng xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông ấy trong giai đoạn khó khăn này”, thông báo chính thức từ Leeds có đoạn.

Trong khi đó, đồng đội của thủ môn sinh ra tại Swansea – Terry Yorath cho biết “bóng đá vừa mất đi một người tốt”.

“Ông ấy là một người tuyệt vời, cả trong và ngoài sân cỏ. Dù không bao giờ luyện tập, ông ấy vẫn là một thủ môn giỏi nhờ khả năng bẩm sinh. Đó là điều đáng ngạc nhiên”, Yorath chia sẻ.

Hiện Leeds đã lên kế hoạch giành 1 phút tưởng nhớ cựu thủ môn ở trận đấu tuần tới với Norwich City.

Gary Sprake sinh ngày 3/4/1945 tại Swansea, Wales. Ông khởi nghiệp ở đội trẻ Leeds vào năm 1962 và được đôn lên đội một chỉ sau một mùa giải. Trong 11 năm gắn bó với đội chủ sân Elland Road, ông bắt chính hơn 500 trận và giành ngôi vô địch giải hạng Hai (1963-1964), vô địch hạng Nhất (1968-1969) cùng League Cup và hai cúp Inter-Cities Fairs vào các năm 1968 và 1971. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Sprake có 37 lần ra sân trong màu áo xứ Wales.

Bùi Việt Theo The Guardian

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Ngoai-hang-Anh/852407/cuu-thu-mon-xu-wales-qua-doi-o-tuoi-71