Cứu sống nam bệnh nhân sốc đa chấn thương do nổ mìn

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân nam bị sốc đa chấn thương do nổ mìn đánh cá.

Theo đó, bệnh nhân là anh Nguyễn Bá Sỹ, 34 tuổi trú tại xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng cụt bàn tay phải và chấn thường vùng mặt…

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực (Ảnh: BVĐK tỉnh Hà Tĩnh)

Người nhà bệnh nhân cho biết, sáng ngày 21/7, anh Sỹ cùng bố đi thuyền ra biển Thạch Hội, huyện Thạch Hà để đánh bắt cá. Khi đi ra được chừng gần 2 hải lý thì cho thuyền neo lại và tiến hành nổ mìn để đánh bắt cá. Trong lúc nổ mìn đầu tiên đã xảy ra sự cố khiến anh Sỹ bị đa chấn thương.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện, các bác sỹ đã tiến hành thăm khám và hội chẩn liên khoa gồm Khoa chấn thương, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Cấp cứu chống độc, Gây mê Hồi sức.

Sau khi hội chẩn cho thấy tình trạng bệnh nhân diễn biến rất nặng, bị sốc đa chấn thương, mất máu, dập nát vùng hàm mặt, bị cụt cẳng tay phải, vết thương dập bàn và các ngón tay trái cùng nhiều vết thường trên cơ thể… nên đã quyết định chuyển bệnh nhân mổ cấp cứu.

Tại Phòng mổ, các bác sỹ khoa Chấn thường, Răng hàm Mặt đã tiến hành xử lý vết thương phức tạp vùng hàm mặt và tạo hình đóng mõm cụt cẳng tay phải, xử lý vết thương bàn và các ngón tay trái, đồng thời chuyền 2 đơn vị máu (nhóm máu O) cho bệnh nhân.

Hiện tại anh Sỹ đã qua cơ nguy kịch nhưng vẫn đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Bác sỹ Nguyễn Quang Trúc, Trưởng Khoa Chấn thương cho biết: Từ trước đến nay, khoa vẫn tiếp nhận một số trường hợp bị thương do nổ mìn, nhất là các khu vực có sông, suối, hồ, đập, tình trạng tự chế mìn đánh bắt, hủy diệt đã và đang trực tiếp tận diệt tài nguyên, phá hủy môi trường nước.

Bản thân họ khi sử dụng cách thức này đã phải trả giá đắt, thậm chí bị tàn phế suốt đời. Đã đến lúc cần có sự thức tỉnh từ phía người dân và sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền, giáo dục, cảnh báo tác hại, nguy cơ, tránh xảy ra sự việc gây hậu quả đáng tiếc như vụ việc trên.

Nguyễn Trang (tổng hợp)

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/cuu-song-nam-benh-nhan-soc-da-chan-thuong-do-no-min_n27218.html