Cứu sống một ca chuyển vị đại động mạch nhờ phối hợp can thiệp tim mạch

BV Nhi Đồng 1 vừa cứu sống cháu T.V.T.B.N., 30 ngày tuổi, bị chuyển vị đại động mạch. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng hôn mê. Qua siêu âm, các bác sĩ đã phát hiện cháu bị chuyển vị đại động mạch, thông liên thất lỗ nhỏ kèm tồn tại lỗ bầu dục rất nhỏ, vị trí của các đại động mạch bị đảo lộn. Cháu được thông tim khẩn cấp ngay tại giường, các bác sĩ thực hiện thủ thuật luồn một ống thông qua động mạch đùi vào tim để tạo một lỗ thông liên nhĩ giúp cháu tạm thời sống được để chờ chuẩn bị cho một cuộc mổ lớn. Sau 2 ngày, cháu được rút ống nội khí quản, ngưng thở máy và thở CPAP qua mũi. Các bác sĩ đã tiếp tục hội chẩn và tiến hành mổ chuyển vị các đại động mạch về vị trí bình thường nhằm chữa triệt để bệnh cho cháu. Đến nay, cháu đã bú được sữa mẹ và được chuyển lên khoa tim mạch để tiếp tục theo dõi.

VÂN TRANG

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/20101004095527996p61c67/cuu-song-mot-ca-chuyen-vi-dai-dong-mach-nho-phoi-hop-can-thiep-tim-mach.htm