Cứu sống mẹ con sản phụ bị tai nạn giao thông

Chiều 1.10, Bệnh viện (BV) Việt Đức, Hà Nội cho biết đã mổ bắt con thành công cho sản phụ Nguyễn Thị Hường (28 tuổi, là giáo viên, quê ở TP.Phủ Lý, Hà Nam) mang thai 32 tuần, bị xe công nông đâm.

Hậu quả, chị Hường bị gãy nhiều xương sườn, dập phổi, tràn dịch màng phổi, đa chấn thương.

Ngày 21.9, trên đường tới trường, chị Hường bị một xe công nông chở thóc đâm vào, khiến chị phải chuyển đến BV Việt Đức ngày 22.9. Vào lúc 3 giờ ngày 1.10, ê kíp các bác sĩ BV Việt Đức và BV Phụ sản T.Ư đã phối hợp, mổ bắt con thành công cho chị.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh (BV Phụ sản T.Ư) cho biết em bé nặng 1,6 kg, phải thở máy, tuy nhiên tiên lượng tốt.

Theo BV Việt Đức, chị Hường đang được tiếp tục theo dõi và điều trị.

Thúy Hằng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/cuu-song-me-con-san-phu-bi-tai-nan-giao-thong-750555.html