Cứu sống bệnh nhân ngưng thở do hóc xương cá

Sáng 13-6, Bệnh viện Tai mũi họng TPHCM thông tin đã cứu sống bệnh nhân bị viêm thanh thiệt cấp (nắp đậy đường thở) do hóc xương cá dẫn đến phù nề thanh thiệt.

Bệnh nhân sau khi qua cơn nguy kịch

Bệnh nhân là anh Mai Hưng D. (41 tuổi, ngụ quận 7 TPHCM) nhập viện trong tình trạng ngưng thở, mạch và huyết áp không đo được, tiểu không tự chủ. Kết quả chụp X quang cho thấy thanh thiệt bệnh nhân phù nề.

Nhận thấy tình trạng nguy kịch, BV đã đặt nội khí quản thông đường thở cho bệnh nhân. Đồng thời, xoa bóp ngoài lồng ngực để kích thích nhịp đập của tim và mở khí quản. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, tự thở và nói chuyện được.

Theo ThS.BS CKII Võ Quang Phúc, Phó giám đốc BV Tai mũi họng TPHCM, bệnh nhân đã đến BV vừa kịp lúc, chỉ cần trễ 5 phút nữa thôi là bệnh nhân có thể tử vong vì thiếu oxy lên não, nếu cứu sống thì cũng có thể sống đời sống thực vật. Viêm thanh thiệt thường xảy ra cấp tính nhưng cũng có thể diễn tiến trong vòng từ vài giờ đến vài ngày. Các triệu chứng thường thấy nhất bao gồm đau họng, khàn giọng, nói khó, sốt, nuốt đau, nhịp tim nhanh, khó thở. Nguyên nhân do vi khuẩn, virus, nấm và các nguyên nhân không do nhiễm trùng gây tổn thương thanh thiệt như viêm thanh thiệt do nhiệt. Viêm thanh thiệt cũng có thể xảy ra sau khi bị côn trùng cắn gây phản ứng dị ứng phù nề. Chấn thương do vật tù hoặc bị vật gì chặn ở vùng hầu họng cũng có thể dẫn đến viêm thanh thiệt.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi gặp các triệu chứng như: đau họng, khàn giọng, sốt, không nuốt được, nhịp tim nhanh cần đến các cơ sở y tế để kiểm tra kịp thời.

THÀNH AN

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/cuu-song-benh-nhan-ngung-tho-do-hoc-xuong-ca-450039.html