Cứu sống bệnh nhân bị đâm xuyên tim do mâu thuẫn trên bàn nhậu

Ngày 21-11, Bác sĩ (BS) CK2 Phạm Văn Phương - Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống một nạn nhân bị đâm thủng tim.

Theo đó, rạng sáng 20-11, bệnh nhân T.K.V. (22 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, trong tình trạng vết thương hở ngực trái bị đâm bằng dao.

Bệnh nhân mạch nhanh khó bắt, ngực trái đau dữ dội, người tím tái, khó thở. Theo lời gia đình , anh V. bị bạn nhậu dùng dao bấm đâm thẳng vào ngực do mẫu trong lúc nhậu. Ngay sau đó, gia đình đã đưa anh V. đến bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhân T.K.V được các bác sĩ cấp cứu kịp thời

Ê kíp trực cấp cứu đã chỉ định điện tim, siêu âm tim, chụp X-quang cấp cứu tại giường khẩn cấp. Kết quả, nạn nhân V. bị tràn máu khoang màng tim, có dấu hiệu chèn ép tim cấp. Sau khi hội chẩn bệnh viện, 1 giờ 30 sáng cùng ngày, các BS chuyên khoa ngoại lồng ngực được huy động tiến hành mổ khẩn cấp.

Bác sĩ mở ngực bên trái vào khoang màng phổi trái thấy màng tim căng chứa đầy máu, mở màng tim có khoảng 500g máu loãng và máu cục, vết thương thủng tim vào tâm thất phải khoảng 1cm, phụt máu theo nhịp đập. Ê kíp phẫu thuật, bịt vết thương tim và khâu lại, rửa sạch khoang màng tim và màng phổi, dẫn lưu màng phổi.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Phương cho biết, bệnh nhân được cứu sống nhờ được cấp cứu kịp thời, có sự phối hợp nhịp nhàng của ê kíp phẫu thuật. Trước đây, có rất nhiều trường hợp bị vết thương tim chết tại hiện trường do cấp cứu muộn.

Thảo Nguyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/suc-khoe/cuu-song-benh-nhan-bi-dam-xuyen-tim-do-mau-thuan-tren-ban-nhau-185204.html