Cứu sống bệnh nhân bị chảy máu mũi liên tục

. – Ngày 20/2, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân bị bệnh phình động mạch cảnh hiếm gặp gây chảy máu mũi không rõ nguyên nhân, có thể gây tử vong.

Trước đó, vào ngày 8/2 bệnh nhân Trương Bá Linh (27 tuổi,Nghệ An) làm nghề thợ hồ tại tỉnh Đồng Nai được chuyển viện tại Bệnh viện Biên Hòa lên Bệnh viện Chợ Rẫy với tình trạng chảy máu mũi nhiều, không rõ nguyên nhân, không có dấu hiệu bị tổn thương.

Sau khi chụp chẩn đoán hình ảnh mạch máu, các bác sĩ phát hiện anh Linh bị phình túi động mạch cảnh trong xoang hang mũi nên được điều trị bằng phương pháp chụp ĐSA (can thiệp mạch máu) và chuyển bệnh nhân đến Khoa Tai Mũi Họng điều trị

Sức khỏe bệnh nhân đã tiến triển rất tốt

Sau khi được cứu chữa kịp thời sức khỏe của anh Linh hiện đã hồi phục và tiến triển tốt.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, là ca bệnh hiếm, một năm các bác sĩ chỉ gặp khoảng vài ca, không điều trị khẩn cấp bệnh nhân có thể tử vong.

Được biết, khoảng 9 tháng trước anh Linh bị một chấn thương ở má và được Bệnh viện Biên Hòa điều trị khỏi.

Tuy nhiên, ba tháng gần đây, anh bị chảy máu mũi liên tục, phải vào bệnh viện địa phương cấp cứu. Các bác sĩ phải truyền cho bệnh nhân 3 lít máu. Sau đó, họ chuyển anh Linh lên khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, gia đình lại không đủ chi phí để điều trị.

Phần động mạch xoang của bệnh nhân phình to

"Không đành lòng để bệnh nhân ra đi, PGS.TS Trần Minh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã huy động phòng y xã hội hỗ trợ chi phí đồng thời chỉ đạo nhiều chuyên khoa cùng phối hợp điều trị khẩn cấp cho bệnh nhân. Sau 5 ngày phẫu thuật, sức khỏe của anh Linh đã hồi phục", Trưởng khoa Tai mũi họng chia sẻ.

Bác sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết để cứu bệnh nhân đơn vị đã ứng ra 40 triệu đồng để lo chi phí điều trị.

Cao Tuấn

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/cuu-song-benh-nhan-bi-chay-mau-mui-lien-tuc-d54666.html