Cứu sống bé trai 15 tháng tuổi rơi từ tầng 5 xuống đất

Một bé trai 15 tháng tuổi ở Đà Nẵng bị rơi từ tầng 5 chung cư xuống đất vừa được các bác sĩ cứu sống.

Ngày 6/3, nguồn tin từ Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết, bệnh viện này vừa cứu sống bệnh nhi Dương Tấn Trọng (15 tháng tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Trước đó, sáng 14/2, cháu Trọng được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhi toàn thân tím tái, biến dạng vùng mặt, thở nấc, bụng chướng, đa chấn thương, cánh tay phải và đùi trái bị biến dạng.

Bệnh nhi Dương Tấn Trọng được các bác sĩ cứu sống khi rơi từ tầng 5 xuống đất (Ảnh: Thanh Thảo).

Bệnh nhi Dương Tấn Trọng được các bác sĩ cứu sống khi rơi từ tầng 5 xuống đất (Ảnh: Thanh Thảo).

Gia đình cho biết, cháu Trọng bị rơi từ tầng 5 khu chung cư xuống đất khi đang chơi ở lan can.

Kết quả chụp CT và chụp X quang cho thấy, cháu Trọng bị xuất huyết vùng trán bên trái, tụ khí trong não; phù não lan tỏa nặng; vỡ xương sọ trán; gãy 1/3 xương đùi bên trái; gãy 1/3 xương cánh tay phải.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân qua Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Sau hơn 20 ngày được các bác sĩ điều trị hồi sức, cho thở máy, chống phù não và kiểm soát nhiễm trùng, bó bột chân và tay. Hiện nay, cháu Trọng đã qua cơn nguy kịch và sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Video: Mẹ chơi trò tung hứng, con rơi xuống đất tử vong

Nguyễn Vương - Thanh Thảo

Nguồn VTC: http://vtc.vn/cuu-song-be-trai-15-thang-tuoi-roi-tu-tang-5-xuong-dat-d307780.html