Cựu sinh viên cướp chiếc vòng 70.000 đồng lĩnh 7 năm tù

Thấy bạn cùng bàn đeo vòng tay màu vàng, Thông lập kế hoạch cướp tài sản. Bị nạn nhân nhận ra, hôm sau tên cướp ra công an trình bày sự việc.

Ngày 2/12, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Trung Thông (24 tuổi, ở Nghĩa Đàn, Nghệ An) ra xử phúc thẩm tội Cướp tài sản. Mỗi khi bị HĐXX truy vấn, bị cáo này gào tên cha, mẹ của mình.

Theo bản án sơ thẩm, Thông là cựu sinh viên một trường đại học lớn ở Hà Nội. Khi đi học, thanh niên này thấy người bạn ngồi cùng bàn tên Chông (21 tuổi, người dân tộc) đeo chiếc vòng màu vàng nên nảy sinh ý định cướp.

Bị cáo Thông tại tòa. Ảnh: V.T.

Tối 27/4, Thông mang theo khẩu trang, dao nhọn và bơm kim tiêm ra khu vực gần trường đợi Chông đi học về. Vừa thấy bạn, Thông đeo khẩu trang tới khống chế. Bị nạn nhân phản kháng, nam sinh lấy bơm kim tiêm ra đe dọa.

Quá trình giằng co và cướp chiếc vòng, Chông nhận ra Thông. Hôm sau, Thông ra công an trình bày sự việc. Cơ quan chức năng xác định tang vật vụ án trị giá 70.000 đồng.

Ngày 12/10, TAND quận Đống Đa đưa vụ án ra xét xử, tuyên Thông 7 năm tù tội Cướp tài sản. Sau đó, bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, Thông không thừa nhận việc dùng dao, bơm kim tiêm để khống chế bạn nhằm cướp vòng. Tuy nhiên, sau nghị án, HĐXX tuyên y án sơ thẩm.

Vân Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-sinh-vien-cuop-chiec-vong-70000-dong-linh-7-nam-tu-post702510.html