Cựu sao Barca giúp Mexico phá lời nguyền trước Mỹ

ĐT Mexico cuối cùng đã có được chiến thắng đầu tiên khi chơi tại sân MAPFRE ở thành phố Columbus (bang Ohio) của đại kình địch Mỹ trong bối cảnh mối quan hệ giữa 2 quốc gia láng giềng này đang nóng lên sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ.

Sáng qua (12/11), trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng loại cuối cùng tranh vé dự World Cup 2018 khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF), chủ nhà Mỹ đã đón tiếp đại kình địch Mexico trên sân MAPFRE ở thành phố Columbus (bang Ohio, Mỹ).

Chiến thắng nghẹt thở dành cho Chicharito và các đồng đội

Đây là sân đấu gắn với kỉ niệm buồn của Mexico khi cả 4 lần gặp Mỹ tại đây ở các trận vòng loại World Cup vào các năm 2001, 2005, 2009 và 2013, họ đều để cho đội bóng xứ sở cờ hoa đánh bại mình với tỉ số 2-0 (tiếng Tây Ban Nha gọi là “dos a cero).

Trận đấu sáng nay tại MAPFRE giữa Mỹ và Mexico còn gây được sự chú ý lớn của dư luận nhất là sau khi tỷ phú Donald Trump vừa đắc cử tân Tổng thống Mỹ. Cần biết rằng, trong chiến dịch tranh cử vào chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng 4 năm tới, vị tài phiệt 70 tuổi này từng mạnh miệng tuyên bố sẽ xây một bức tường ở biên giới nước Mỹ để ngăn dòng người di cư từ Mexico sang.

Trở lại diễn biến trận đấu giữa hai đại kình địch khu vực CONCACAF, dù phải làm khách tại “hiểm địa” MAPFRE nhưng Mexico mới là đội mở tỉ số nhờ công của Miguel Layun với một cú sút xa đưa bóng đi chìm hiểm hóc ở phút 20. 1-0 nghiêng về đội bóng của HLV Juan Carlos Osorio là kết quả của hiệp đầu tiên.

Đầu hiệp 2, chủ nhà Mỹ tìm được bàn gỡ hòa. Phút 49, Bobby Wood có pha thoát xuống vòng cấm và dứt điểm lạnh lùng cân bằng tỉ số cho đội bóng của HLV Jurgen Klinsmann.

Đến phút 89, các khán giả của ĐT Mỹ chết lặng khi chứng kiến pha đánh đầu thành bàn đẳng cấp của trung vệ kỳ cựu một thời của Barcelona – Rafael Marquez giúp Mexico vượt lên dẫn 2-1.

Dù rằng đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, Carlos Salcedo bên phía Mexico bị đuổi khỏi sân vì nhận thẻ vàng thứ 2 nhưng đội khách vẫn có được chiến thắng quan trọng để phá dớp 4 trận trước đó toàn thua Mỹ ở Columbus.

Chung cuộc: Mỹ 1-2 Mexico (Tỉ số hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn:

Mỹ: Wood 49’

Mexico: Layun 20’, Marquez 89’

Thẻ đỏ: Salcedo 90+3’

Đội hình xuất phát:

Mỹ: T. Howard Substituted T. Chandler Substituted M. Besler Substituted O. González J. Brooks J. Jones M. Bradley F. Johnson C. Pulisic J. Altidore B. Wood

Mexico: A. Talavera R. Márquez H. Moreno M. Laýun D. Reyes A. Guardado H. Herrera C. Vela G. dos Santos J. Hernández Jesús Corona

Thông số trận đấu:

Mỹ

Thông số

Mexico

11(7)

Sút khung thành

12(4)

20

Phạm lỗi

16

5

Phạt góc

1

1

Việt vị

3

42%

Thời gian kiểm soát bóng

58%

3

Thẻ vàng

4

0

Thẻ đỏ

1

2

Cứu thua

6

Đăng Đức - Tuấn Hải

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/cuu-sao-barca-giup-mexico-pha-loi-nguyen-truoc-my-c9a467251.html