Cựu nữ công an lĩnh án chung thân vì lừa đảo

Bị chủ nợ đòi tiền, Triệu Thị Phương Loan vốn là một cán bộ công an phường đã lừa 33 người nhẹ dạ cả tin xin chạy việc vào ngành Công an với số tiền gần 16 tỉ đồng.

Bị cáo Triệu Thị Phương Loan trước vành móng ngựa

Ngày 7-6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Triệu Thị Phương Loan (32 tuổi, ở Tập thể Học viện Cảnh sát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nguyên cán bộ công an phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng vụ án, bị cáo Triệu Thị Phương Loan từng là công an phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Tuy nhiên, trong quá trình công tác, Loan đã vay tiền của nhiều người nhưng không có khả năng chi trả. Khi bị nhiều chủ nợ thúc giục đòi tiền, Loan đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của nhiều người để có tiền trả nợ. Để thực hiện được ý định này, Loan khoe khoang có bố làm lái xe cho giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân và người thân là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an nên có nhiều mối quan hệ xin vào công tác trong ngành Công an và nhiều cơ quan nhà nước.

Do đó, nhiều người cả tin, nhẹ dạ đã đưa tiền cho Loan để nhờ chạy xin việc vào ngành Công an. Tính từ cuối năm 2014 tới tháng 4-2015, Loan đã lừa của 33 người bị hại chiếm đoạt số tiền gần 16 tỉ đồng. Số tiền lừa đảo chiếm đoạt này, Loan dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Loan đã khá thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt, cùng với đó trong quá trình điều tra người thân của bị cáo bước đầu khắc phục hậu quả gần 1 tỉ đồng. Tuy nhiên xét tình chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo cần phải có hình phạt nghiêm khắc, nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung nên Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bản án từ Chung thân đối với bị cáo Triệu Thị Phương Loan.

MINH KHANG

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/cuu-nu-cong-an-linh-an-chung-than-vi-lua-dao-448959.html