Cứu ngư dân bị đau bụng dữ dội trên ngư trường Hoàng Sa

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (đóng tại Đà Nẵng) cho hay lúc 10h sáng 22/10, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu ĐNa 90198 TS, cứu ngư dân Tô Hồng Tâm bị đau bụng dữ dội trên biển

Trước đó, lúc 19h12 tối 21/10, Trung tâm II nhận được thông tin tàu ĐNa 90198TS do ông Phạm Hường làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề tại ngư trường Hoàng Sa thì thuyền viên Tô Hồng Tâm (sinh năm 1991 quê quán Phổ An, Đức Phổ Quảng Ngãi), bị đau dữ dội ở vùng bụng.

Thuyền viên tàu SAR 412 và bác sĩ Trung tâm 115 Đà Nẵng cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển (Ảnh do Trung tâm II cung cấp)

Tại thời điểm báo tin, tàu ĐNa 90198TS đang ở vùng biển có tọa độ 16050'N - 109030'E và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm II đã kết nối với Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng để bác sĩ hướng dẫn sơ cấp cứu cho bệnh nhân. Theo đánh giá của bác sĩ, cần đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu.

Trước tình trạng nguy cấp của nạn nhân, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 đang thực hiện hoạt động cứu nạn các tàu bị ảnh hưởng của bão số 6 tại khu vực Cửa Gianh (Quảng Bình) đi cứu nạn. Lúc 22h tối 21/10, tàu SAR 412 đã rời khu vực nêu trên, đi cứu nạn ngư dân Tô Hồng Tâm.

Đến 10h sáng 22/10, tàu SAR 412 tiếp cận tàu ĐNa 90198 TS, tiến hành chuyển nạn nhân sang tàu SAR 412 để bác sĩ cấp cứu. Theo chẩn đoán của bác sĩ, bệnh nhân bị đau nhiều vùng thượng vị, ợ hơi nhiều, nôn mửa nghi viêm dạ dày cấp. Tàu SAR412 lập tức đưa nạn nhân quay vào bờ, dự kiến lúc 14h10 chiều 22/10 sẽ cập cầu cảng Trung tâm II.

Trước đó, vào lúc 6h ngày 16/10, tàu SAR412 cũng đã cứu nạn thành công 04 thuyền viên tàu NĐ2626 bị lũ cuốn ở Cửa Gianh (Quảng Bình) do ảnh hưởng của bão số 6.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cuu-ngu-dan-bi-dau-bung-du-doi-tren-ngu-truong-hoang-sa-post212072.info