Cựu Ngoại trưởng cuối cùng của Liên Xô Shevardnadze qua đời

(Tin Nóng) Ông Eduard Shevardnadze, cựu Ngoại trưởng cuối cùng của Liên Xô (nhiệm kỳ 1985 - 1991) và sau này là tổng thống Gruzia, đã qua đời ngày 7.7 tại Tbilisi ở tuổi 86, theo Reuters.

Cựu ngoại trưởng Liên Xô Eduard Shevardnadze trong một cuộc phỏng vấn với Reuters ở Tbilisi tháng 9.2009 - Ảnh: Reuters

Ông Shevardnadze sinh năm 1928 ở Lanchkhuti, gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản năm 1946, và năm 1972 là Tổng bí thư Đảng nước CHXHCN Xô viết Gruzia.

Năm 1985, ông được bổ nhiệm là bộ trưởng ngoại giao Liên Xô dưới thời Tổng thống Mikhail Gorbachev. Năm 1990, ông từ chức nhưng đến năm 1991 quay lại chức vụ này khi Liên Xô đang khủng hoảng.

Năm 1992 ông quay về Gruzia và được bầu làm tổng thống.

Những năm gần đây ông sống ẩn dật ở thủ đô Tbilisi của Gruzia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chia buồn với gia đình và nhân dân Gruzia về mất mát này.

Tin Nóng

Nguồn Tin Nóng: http://tinnong.vn/pages/20140707/cuu-ngoai-truong-cuoi-cung-cua-lien-xo-shevardnadze-qua-doi.aspx