Cựu nghị sĩ Ukraine tuyên bố sẽ trao cho Mỹ bằng chứng tổng thống Poroshenko 'mua phiếu bầu'

Vntinnhanh.vn – Cựu đồng minh thân cận của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, hiện đang xin tị nạn ở Anh, tuyên bố sẽ đưa cho các nhà điều tra Mỹ những bằng chứng kinh ngạc về tham nhũng nghiêm trọng tại Kiev.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (Ảnh: Reuters)

Aleksandr Onyshchenko, cựu nghị sĩ tại quốc hội đơn viện, Quốc hội Ukraine, được biết tới là tỷ phú và là đại diện của đội nài ngựa Ukraine ở Olympic Rio 2016, đã trốn khỏi nước đất mùa hè này vì bị buộc tội biển thủ hàng chục triệu USD.

Tuy nhiên, ông Onyshchenko, người khẳng định mình vô tội và tuyên bố không có bằng chứng liên quan tới ông, nay cho biết ông có những bằng chứng về tham nhũng khổng lồ trong chính phủ của ông Poroshenko.

Bằng chứng rò rỉ, mà ông nói đã đưa cho các nhà điều tra Mỹ hôm 29/11, được cho là mô tả các hoạt động bên trong quốc hội Ukraine và nội các của ông Poroshenko. Ông cáo buộc tổng thống hối lộ hàng chục đại biểu để thay đổi lá phiếu, với số tiền hối lộ lên tới hơn 2 triệu USD.

Khoảng 70 nghị sĩ từ các đảng khác nhau đã bán phiếu của mình, ông Onyshchenko khẳng định, với giá dao động từ 20.000 USD tới 100.000 USD.

Strana.ua, trang đã mở điều tra dựa trên câu chuyện của ông Onyshchenko và phỏng vấn các nghị sĩ Ukraine, mô tả ông như đồng minh đáng tin cậy của ông Poroshenko và là nhân vật chủ chốt trong kế hoạch này. Ông bị cáo buộc là trung gian, thực hiện đàm phán với các nghị sĩ, những người sẽ bán phiếu bầu của họ để thông qua các điều luật, phê duyệt đề cử, dự thảo ngân sách, hoặc sa thải các quan chức cấp cao.

Nhà tài phiệt nói rằng ông đã thu thập tỉ mỉ email, thậm chí ghi âm các lệnh do ông Poroshenko đưa ra và tuyên bố các tài liệu này đã được chuyên gia Anh xác minh.

Kiev bác bỏ những cáo buộc này, nhanh chóng cáo buộc Onyshchenko làm việc cho Nga. Cơ quan An ninh Ukraine tuyên bố ông đã chuẩn bị “một cuộc tấn công thông tin khổng lồ chống lại các nhà chức trách Ukraine như một phần trong chiến lược phát triển của phía Nga,” tờ KyivPost đưa tin.

Hôm thứ Năm, cơ quan này đã mở cuộc điều tra để xem xét xem có thể buộc ông Onyshchenko tội phản quốc.

Dù không giải thích tại sao lại chọn Mỹ để trao các bằng chứng, ông Onyshchenko nói: “Tôi để các nhà điều tra thỏa thuận với ông Poroshenko. Đó là lý do tại sao, không may cho ông Poroshenko, lại là cơ quan đặc biệt Mỹ thay vì Nga.”

Trong một thuyết âm mưu khác, ông Onyshchenko được cho là chỗ thân quen với ông Donald Trump, người mà ông đã lớn tiếng ủng hộ trong thời gian tranh cử và đã gọi điện chúc mừng sau khi ông Trump đắc cử.

Ngang Chuyên (Theo RT)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/cuu-nghi-si-ukraine-tuyen-bo-se-trao-cho-my-bang-chung-tong-thong-poroshenko-mua-phieu-bau-138756