Cứu nạn nhiều ngư dân trên biển

Liên tiếp nhiều tàu cá của ngư dân miền Trung đã gặp nạn trên biển trong những ngày vừa qua. Lực lượng chức năng cùng các tàu cá đang tích cực cứu hộ tàu gặp nạn, đưa vào bờ an toàn.

Cán bộ Danang MRCC đưa ngư dân Quảng Nam vào bờ cấp cứu. Ảnh: Danang MRCC

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) cho biết, khoảng 15h ngày 18/8, tàu SAR 412 đã đưa một thuyền viên người Quảng Nam bị tai biến vào bờ và đưa vào bệnh viện tiếp tục điều trị.

Trước đó, vào sáng 17/8, Trung tâm nhận được tin cứu nạn khẩn cấp từ tàu QNa 90046 TS, do ông Trần Văn Nhánh (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm chủ. Thuyền viên Phan Văn Nguyện trên tàu bị tê liệt nửa người, nghi bị tai biến mạch máu não. Lúc này, tàu đang hành nghề tại vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Danang MRCC đã phối hợp với Trung tâm 115 Đà Nẵng tư vấn y tế ban đầu cho bệnh nhân. Tàu SAR 412 cùng các bác sĩ 115 đã rời bến đi cứu nạn thuyền viên và tiếp cận được bệnh nhân vào tối ngày 17/8.

Đến 15h ngày 18/8, tàu SAR 412 đã cập cảng và đưa bệnh nhân vào bệnh viện tiếp tục điều trị.

* Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Định, trong những ngày qua, nhiều tàu cá Bình Định đã gặp nạn trên biển. Văn Phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã đề nghị Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản, các đài địa phương và UBND các địa phương giữ liên lạc với tàu bị nạn, thông báo cho các tàu bạn nằm trong khu vực để hỗ trợ tàu bị nạn.

Cụ thể, tàu cá BĐ 96763 TS gồm 7 thuyền viên, do ông Cao Ly (xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) làm chủ, bị phá nước và chìm tại tọa độ 16 0 05’ Vĩ Bắc-116 0 15’ Kinh Đông vào ngày 12/8. Sau đó, tàu đã được tàu BĐ 95469 TS của ông Trương Công Tuấn (huyện Hoài Nhơn) lai dắt về cảng Tam Quan vào tối 17/8 an toàn.

Tàu cá BĐ 96552 TS gồm 13 thuyền viên, do ông Trương Văn Nam (xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn) làm chủ, gặp nạn vào sáng 15/8. Tàu bị hỏng máy và thả trôi tại vùng biển cách đảo Đá Tiên Nữ, Trường Sa 27 hải lý theo hướng tây nam. Theo Chi cục Thủy sản, gia đình chủ tàu BĐ 96552 TS đang liên hệ thuê tàu cá BĐ 97054 TS của ông Lê Văn Sô (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) lai dắt tàu bị nạn về bờ. Tàu của ông Sô dự kiến sẽ xuất bến vào sáng 19/8.

Tàu cá BĐ 95251 TS gồm 6 thuyền viên, do ông Trần Đực (xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) làm chủ, bị hỏng máy và thả trôi tại vùng biển có tọa độ 15 0 00 ’ Vĩ Bắc-112 0 50 ’ Kinh Đông vào ngày 16/8. Đến sáng 18/8, tàu bị nạn đã được tàu BĐ 97559 TS tiếp cận lai dắt. Dự kiến rạng sáng ngày 21/8 sẽ cập cảng Tam Quan.

Tàu BĐ 97172 TS do ông Phan Thanh Tấn (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) làm chủ, trên tàu có 3 thuyền viên. Tàu bị hỏng máy thả trôi tại tọa độ 12 0 20 ’ Vĩ Bắc-109 0 23 ’ Kinh Đông vào trưa 17/8. Đến 16h ngày 17/8, tàu gặp nạn được tàu PY 94574 TS tiếp cận và kéo về đảo Hòn Chà Là, Khánh Hòa. Đến 20h cùng ngày, tàu bị nạn được tàu KH 03086 TS tiếp cận lai dắt và đã cập cảng Đầm Môn, Nha Trang an toàn vào rạng sáng ngày 18/8.

Tàu cá BĐ 91384 TS do ông Dương Minh Đạt (phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn) làm chủ, trên tàu có 6 thuyền viên, bị hỏng máy thả trôi từ ngày 1/8. Hiện tàu bị nạn vẫn đang neo đậu tại nhà giàn DK1/21 thuộc quần đảo Trường Sa, đang chờ tàu bạn lai dắt về bờ.

Minh Trang

Share on Tumblr

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/cuu-nan-nhieu-ngu-dan-tren-bien/284445.vgp