Cứu nạn kịp thời thuyền viên gặp nạn

ĐÀ NẴNG - Ngày 2-12, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) đã đưa một thuyền viên quốc tịch Trung Quốc vào đất liền để được Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ y tế. Trước đó, Danang MRCC nhận được tin tàu vận tải UNICORN BRAVO trên hành trình từ Thái Lan đi Hong Kong, khi ngang qua vùng biển Quảng Ngãi thì thuyền viên Wang Xiaogang (1974, quốc tịch Trung Quốc) bị đau bụng dữ dội yêu cầu được cấp cứu khẩn cấp. Song song với việc hướng dẫn sơ cứu qua hệ thống liên lạc vô tuyến, tàu SAR 412 cùng các y bác sỹ Trung tâm cấp cứu y tế 115 nhanh chóng lên đường đi cứu nạn. Dù đối mặt với thời tiết xấu, gió giật tới cấp 8, nhưng ngay trong buổi sáng, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu UNICORN BRAVO để tiến hành sơ cứu, giúp ông Wang Xiaogang qua cơn nguy hiểm và nhanh chóng đưa nạn nhân vào đất liền để chữa trị.

Cùng ngày, tàu HQ628 của Vùng 3 Hải quân đã cứu nạn thành công và lai kéo thành công tàu cá BĐ 96344 TS của Bình Định cùng 7 ngư dân vào bờ. Trước đó, sáng 30-11, khi đang đánh bắt ở vị trí cách Đà Nẵng khoảng 72 hải lý về phía Đông Bắc, tàu BĐ 96344 TS bị hỏng máy và thả trôi.

Lực lượng cứu nạn thực hiện sơ cứu và đưa ông Wang Xiaogang vào bờ chữa trị.

* Rạng sáng ngày 2-12, ĐBP Quỳnh Thuận cùng hàng trăm phương tiện tàu thuyền đã lai dắt thành công tàu cá NA 90489TS do ông Bùi Chí Dũng (trú xã Quỳnh Long, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm chủ cập cảng Lạch Quèn an toàn. Trước đó, do trời sương mù che khuất tầm nhìn nên trong lúc tàu cá này đang khai thác thủy hải sản thì va vào đá ngầm cách đất liền khoảng 1km khiến tàu vỡ toác, chết máy và bị chìm. 17 ngư dân đi trên tàu được các tàu cá ứng cứu kịp thời và đưa vào bờ an toàn. Tàu cá trên có công suất 420 CV do ông Bùi Chí Dũng cùng với 10 ngư dân khác đầu tư chung vốn, có giá trị trên 7 tỷ đồng.

Công Khanh – Dương Hóa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_158567_cu-u-na-n-ki-p-tho-i-thuye-n-vien-ga-p-na-n.aspx