Cứu hộ thành công 9 thuyền viên tàu cá ĐNa 90646 TS

Hồi 9 giờ 35 phút, ngày 24.8.2016, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp tàu cá ĐNa 90646 TS do ông Nguyễn Lào (1975) làm thuyền trưởng bị hỏng máy thả trôi cùng 9 thuyền viên tại vị trí 18-56N; 107-28E, cách Đông Đông Bắc Cửa Hội, TP.Vinh, Nghệ An 95 hải lý.

Tàu cá ĐNa 90646 TS đã được đưa vào bờ an toàn

Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm đã liên lạc với tàu ĐNa 90646 TS để nắm bắt tình hình, đồng thời hướng dẫn thuyền viên các phương pháp bảo đảm an toàn tính mạng. Một mặt Trung tâm phát thông báo hàng hải, yêu cầu các tàu, phương tiện hoạt động gần khu vực tàu ĐNa 90646 TS để tổ chức hỗ trợ tàu bị nạn.

Đến 00 giờ ngày 25.8.2016, tàu SAR 273 tới hiện trường, tiến hành tiếp cận và hành trình đưa 10 thuyền viên tàu Đna 90646 về bờ. Vào lúc14 giờ 30 ngày 25.8.2016 tàu SAR 273 đã đưa 10 thuyền viên tàu cá ĐNa 90646 TS về đến Hòn La, Quảng Bình an toàn.

Minh Hạnh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cuu-ho-thanh-cong-9-thuyen-vien-tau-ca-dna-90646-ts-41501.html