Cứu hộ thành công 6 cá thể gấu ngựa ở Đắk Lắk

Tổ chức Động vật Châu Á đã cứu hộ thành công 6 cá thể gấu ngựa nuôi nhốt trong một trang trại tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trong hơn 10 năm. Sáu cá thể gấu này được hai chủ nuôi đồng tự nguyện chuyển giao gấu lại cho Nhà nước.

6 cá thể gấu trong chuồng ở Đăk Lăk

6 cá thể gấu trong chuồng ở Đăk Lăk

Theo đó, quá trình cứu hộ được hỗ trợ và giám sát của Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk. Sáu cá thể gấu được cứu hộ bằng phương pháp dụ sang lồng vận chuyển chuyên biệt được chuẩn bị sẵn, riêng một cá thể gấu có tên Snow, do sức khỏe có nhiều biểu hiện nghiêm trọng, đã được các bác sỹ gây mê, và khám lâm sàng trước cứu hộ.

Tình trạng sức khỏe của cả 6 cá thể gấu đều được đánh giá ở mức độ trung bình, do bị nuôi nhốt trong nhiều năm. Các cá thể đều có biểu hiện tổn thương răng, có cá thể bị cụt chi giống như hầu hết gấu bị nuôi nhốt lâu năm.

Đến 8/12, kết thúc hành trình 1.300 km, 6 cá thể gấu được đưa từ Đắk Lắk về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tính cả lần cứu hộ này, Tổ chức Động vật Châu Á đã cứu hộ thành công 175 cá thể gấu, trong đó có 161 cá thể gấu đang được chăm sóc y tế, đáp ứng chế độ dinh dưỡng và sống ngoài các khu bán tự nhiên của Trung tâm.

Riêng năm 2016, Tổ chức Động vật Châu Á đã cứu hộ 14 cá thể gấu ( trong đó có 12 cá thể gấu ngựa, 2 cá thể gấu chó) từ các tỉnh Đà Nẵng, Lâm Đồng, Nam Định, Gia Lai và Đắk Lắk.

Nguyễn Hạnh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cuu-ho-thanh-cong-6-ca-the-gau-ngua-o-dak-lak-46257.html