Cứu hộ ngư dân bị co thắt đại tràng đưa về bờ chữa trị

Theo chẩn đoán của bác sỹ, bệnh nhân Sâm bị đau nhiều vùng hông trái, theo dõi đại tràng co thắt.

Ngày 25/10, ông Bùi Tân Nguyên, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 tại Đà Nẵng (Trung tâm 2), đơn vị vừa cấp cứu kịp thời một ngư dân nghi bị co thắt đại tràng đang làm việc tại ngư trường Hoàng Sa (Việt Nam) để đưa về bờ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7h45 sáng ngày cùng ngày, Trung tâm 2 nhận được thông tin từ tàu đánh cá ĐNa 90484 TS, do ông Nguyễn Tứ Hải (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) làm chủ tàu, đánh tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Trung tâm 2 tiếp tục có mặt kịp thời cứu ngư dân gặp nạn trên biển. (Ảnh minh họa)

Theo thuyền trưởng Nguyễn Tứ Hải cho biết, khi tàu đang hành nghề cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 42 hải lý, tại vị trí 16 0 44'N - 108 0 27'E, thuyền viên Trần Chánh Sâm (SN 1976, trú xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) bị đau dữ dội ở vùng hông trái, đau quặn từng cơn từ chiều 24/10 đến nay vẫn không thuyên giảm. Hiện tại, tình hình sức khỏe của bệnh nhân Sâm rất yếu, tím tái mặt mày.

Nhận được tin báo , Trung tâm 2 đã kết nối với Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng để bác sỹ hướng dẫn sơ cấp cứu cho bệnh nhân.

Về phía Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu cứu hộ SAR 412 từ Đà Nẵng đi cứu nạn.

Đến 12h15 trưa 25/10y, tàu cứu hộ SAR 412 đã tiếp cận tàu đánh cá ĐNa 90198 TS và chuyển bệnh nhân sang tàu cứu hộ để tiến hành cấp cứu. Theo chẩn đoán của bác sỹ, bệnh nhân Sâm bị đau nhiều vùng hông trái, theo dõi đại tràng co thắt.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cuu-ho-ngu-dan-bi-co-that-dai-trang-dua-ve-bo-chua-tri-a304009.html