Cựu hậu vệ U23 VN qua đời vì tai nạn giao thông

Đêm qua (17/4), hậu vệ Trần Phước Thọ - người từng được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura đã đột ngột qua đời vì một tai nạn giao thông tại Long An.

Theo như thông tin được biết, vào đêm 17/4 trên địa phận Long An hậu vệ sinh ra tại huyện Châu Thành đã bị té xe chấn thương khá nghiêm trọng và qua đời trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

"Đêm qua, một vài thành viên của CLB Long An đã gọi điện cho tôi báo tin buồn này. Rất đau lòng khi Thọ mới bước vào tuổi 23, phía trước là cả một tương lai...

Phước Thọ trong màu áo U23 Việt Nam

Phước Thọ tự ngã xe, và gãy xương sườn. Xương sườn đâm thủng phổi không kịp cấp cứu, hôm nay phía CLB sẽ thu xếp cùng gia đình lo hậu sự cho cậu ấy", chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm cho biết.

Dưới thời HLV Miura, hậu vệ này đã từng được triệu tập lên đội Olympic Việt Nam chuẩn bị cho Asiad 17 tổ chức tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, do gặp chấn thương nên Phước Thọ đã không thể đi cùng đội sang Incheon. Không những thế, chấn thương dai dẳng khiến hậu vệ này phải nghỉ thi đấu giai đoạn 1 mùa bóng năm nay.

Với tai nạn thảm khốc vào đêm 17/4, hậu vệ giàu tiềm năng đến từ Long An đã không còn cơ hội chơi bóng khi nằm xuống ở tuổi 23 rất đẹp của mình...

Và đây cũng không phải lần đầu tiên, làng bóng đá Việt Nam chứng kiến một trường hợp qua đời vì tai nạn giao thông khi trước đó nhiều năm Võ Bá Khôi - một hậu vệ khác của HAGL cũng đã ra đi mãi mãi vì lý do tương tự.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-thao/bong-da/cuu-hau-ve-u23-vn-qua-doi-vi-tai-nan-giao-thong-147996.html