Cựu danh thủ Thể Công: 'Nếu tôi là HLV đối thủ của ĐT Việt Nam'...

Tối nay, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ gặp Campuchia ở lượt trận cuối bảng B – AFF Cup 2016. Trao đổi với Dân Việt, cựu danh thủ Thể Công Trịnh Minh Huế đã có những lý giải về điểm mạnh-yếu của đội tuyển bóng đá Việt Nam...

Cụ thể, chuyên gia Trịnh Minh Huế nói: “Trước Campuchia, tôi nghĩ HLV Hữu Thắng vẫn sẽ xuất trận với đội hình tốt nhất, chỉ thay đổi vài vị trí trên hàng công thôi. Hơn ai hết, anh Thắng hiểu chúng ta không thể chủ quan trước đối thủ có những điểm sáng có thể tạo nên đột biến như đội trưởng số 11 của Campuchia (Vathanaka)”.

Cựu danh thủ Thể Công Trịnh Minh Huế cho rằng những đường chuyền dài, chọc khe tinh tế của Xuân Trường là "vũ khí" đặc biệt của đội tuyển Việt Nam.

Theo đó, cựu danh thủ Thể Công dự đoán đội hình xuất phát với hàng thủ vẫn gồm thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Văn Hoàn – Ngọc Hải – Đình Luật – Văn Thanh. Cặp tiền vệ trung tâm vẫn là Hoàng Thịnh – Xuân Trường: “Ở vị trí tiền vệ cánh trái, Thành Lương hay Thanh Trung đá trước cũng tốt. Tương tự, tiền vệ phải Văn Toàn hay Trọng Hoàng đá đều ổn. Tôi nghĩ HLV Hữu Thắng sẽ dưỡng sức cho Công Vinh và cặp tiền đạo sẽ là Công Phượng – Văn Quyết”, chuyên gia Trịnh Minh Huế nhận định.

Công Phượng chưa thể hiện được mình tại AFF Cup 2016 là do bị căng cứng tâm lý? Ảnh: I.T

Lý giải vì sao Công Phượng chưa thể hiện được gì nhiều trong khoảng 30 phút được vào sân ở trận gặp Malaysia, ông Huế chia sẻ: “Theo tôi, vấn đề chỉ là tâm lý của Phượng thôi. Mỗi khi vào sân em quá khát khao làm được một điều gì đó nên có phần nôn nóng. Ở trận tới, khi Phượng được đá đủ 90 phút, tìm được sự nhanh nhẹn cần thiết ở vị trí hộ công thì những pha đột phá lắt léo của em sẽ rất khó lường”.

Vậy đội tuyển sẽ lựa chọn lối đá nào trước Campuchia để giành kết quả tốt nhất, đồng thời tránh được nhưng chấn thương, thẻ phạt không đáng có, Dân Việt hỏi và chuyên gia Trịnh Minh Huế đáp: “Tôi nhận thấy đội tuyển hiện nay đã hình thành được một lối chơi mà những đường chuyền dài hoặc chọc khe chuẩn xác, thông minh của Xuân Trường được coi như một thứ “vũ khí” đặc biệt. Nếu tôi là HLV đối thủ của Việt Nam, tôi sẽ cắt cử hẳn 1 người kè kè bên Xuân Trường, Trường đi đâu, cầu thủ đó đi theo đó và có lẽ sẽ hạn chế được nhiều sức mạnh của đội tuyển Việt Nam”.

Theo cựu danh thủ Thể Công, các cầu thủ tấn công của Việt Nam như Văn Toàn, Văn Quyết, Thành Lương… đều bứt tốc đoạn ngắn rất tốt cộng với những đường chuyền rất “thướt tha”, vừa vặn của Xuân Trường luôn khiến các đối thủ gặp khó khăn: “Xét tổng thể, Campuchia rõ ràng yếu hơn Việt Nam. Nhưng chúng ta phải chơi rất thận trọng, làm chủ được khu trung tuyếnm mới hy vọng chiến thắng. Cần nhớ, các cầu thủ phòng ngự của chúng ta mạnh trước mặt thì lại yếu sau lưng. Dàn cầu thủ Campuchia lúc này trẻ, khỏe và có những cầu thủ rất kỹ thuật. Họ đã thua 2 trận và cũng không muốn trắng tay ra về”, chuyên gia Trịnh Minh Huế chốt lại.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cuu-danh-thu-the-cong-neu-toi-la-hlv-doi-thu-cua-dt-viet-nam-725985.html