Cựu Chủ tịch Võ Thành Nhiệm ngỏ ý xin giảm án cho các cầu thủ

Cựu Chủ tịch CLB Long An, Võ Thanh Nhiệm đã ngỏ ý xin VFF giảm án cho Minh Nhựt, Quang Thanh và HLV Quang Sang trong một chia sẻ mới đây.

Chiều hôm qua (21/02), Ban kỷ luật VFF đã chính thức đưa ra án phạt dành cho CLB Long An sau sự cố trên sân Thống Nhất tại vòng 6 V-League 2017. Bốn thành viên của CLB Long An phải nhận án phạt bao gồm: Cựu Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm, HLV Ngô Quang Sang, đội trưởng Quang Thanh và thủ môn Minh Nhựt.

Cụ thể, án phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá 3 năm được Ban kỷ luật VFF áp dụng cho Cựu Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm và HLV Ngô Quang Sang cùng mức tiền phạt lần lượt là 20 triệu đồng và 15 triệu đồng. Án phạt cấm thi đấu trong thời hạn 2 năm được Ban kỷ luật VFF áp dụng cho các cầu thủ Huỳnh Quang Thanh, Nguyễn Minh Nhựt phải nộp phạt lần lượt số tiền 15 và 10 triệu đồng.

Án phạt của Ban kỷ luật VFF được đánh giá là một án phạt có tính răn đe. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng, án phạt này sẽ khiến 2 cầu thủ Minh Nhựt, Quang Thanh mất đi “cần câu cơm” nuôi sống gia đình.

"Ban kỷ luật phạt tôi 5 năm cũng được. Nhưng trường hợp của anh em cầu thủ và HLV thì xin VFF hãy xem xét lại"

Trong một phát biểu mới đây trên Báo Người Lao Động, ông Nhiệm đã ngỏ ý xin giảm án cho các cầu thủ.

“VFF đã làm đúng khi kỷ luật làm gương nhưng quá nặng. Ban kỷ luật phạt tôi 5 năm cũng được. Nhưng trường hợp của anh em cầu thủ và HLV thì xin VFF hãy xem xét lại. CLB Long An sẽ có đơn xin VFF xem xét”- ông Nhiệm chia sẻ.

Để lý giải về nguyện vọng của mình, ông Nhiệm cho biết, Quang Thanh là một cầu thủ hiền lành, chưa hề dính tai tiếng, là thành viên nòng cốt và có nhiều đóng góp cho ĐTQG, nhất là AFF Cup 2008. Còn về trường hợp của thủ môn Minh Nhật, ông Nhiệm thừa nhận, sai sót của Minh Nhật là rất đáng trách.

“Minh Nhựt là trụ cột kinh tế trong gia đình cậu ấy. Treo giò 2 năm tức là tước đi hết công việc mưu sinh của Nhựt. Vì vậy mà tôi tha thiết mong VFF nương tay, giảm một nửa án treo giò để Nhựt có cơ hội sửa sai”- ông Nhiệm chia sẻ.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/cuu-chu-tich-vo-thanh-nhiem-ngo-y-xin-giam-an-cho-cac-cau-thu-229366.html