Cựu chiến binh Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong đảm bảo An toàn giao thông

xA0;Tại buổi tập huấn về an toàn giao thông, cựu chiến binh các tỉnh, thành chia sẻ những bài học kinh nghiệm để cùng học tập, triển khai thực hiện tại địa bàn, đơn vị mình.

Sáng 5/5, tại Thị xã Cửa Lò, Hội cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Ủy ban ATGT tổ chức hội nghị tập huấn và hội thảo “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Dự hội nghị và chỉ đạo tập huấn có Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Anh hùng lực lượng vũ trang, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia và đông đảo CCB đến từ 31 tỉnh, thành phố phía Bắc. Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2013, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Ủy ban ATGT quốc gia đã ký chương trình phối hợp số 01 về tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”.

4 năm qua, Hội CCB đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban ATGT quốc gia và các cơ quan chức năng ở Trung ương, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã chỉ đạo các cấp hội và toàn thể hội viên tích cực, chủ động đề ra nhiều chương trình, nội dung, giải pháp vận động CCB và nhân dân cả nước tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT.

CCB Việt Nam là lực lượng đông đảo, có truyền thống vẻ vang, có uy tín cao trong cộng đồng dân cư nên quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, các cấp hội luôn nhận được sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Có hàng trăm mô hình đã được xây dựng có sức lan tỏa lớn, đạt hiệu quả cao. Điển hình như các mô hình “Tổ tự quản”; “Đội cứu nạn ATGT”; “Đoạn đường CCB tự quản”; “Đoạn đường 3 thế hệ”; “CCB tham gia bảo vệ hạ tầng kết cấu giao thông đường bộ”...

CCB Nguyễn Huy Chi ở Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) tự nguyện gác chắn tại đường ngang dân sinh 12 năm liền chỉ với mong muốn đảm bảo ATGT cho người dân và học sinh trên địa bàn. Ảnh tư liệu.

Ngoài việc xây dựng các mô hình giữ gìn trật tự ATGT, Hội Cựu chiến binh các cấp còn tích cực tham gia hiến đất, quên góp tiền, ủng hộ ngày công để làm đường giao thông nông thôn; tình nguyện gác đường ngang, nhặt vật sắc nhọn trên đường giao thông, phân luồng giao thông...

CCB tham gia đảm bảo trật tự ATGT là hình ảnh đẹp giữa đời thường, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Nhờ đó, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Tại buổi tập huấn, cựu chiến binh các tỉnh, thành chia sẻ những bài học kinh nghiệm, những mô hình, cách làm hay của các hội cựu chiến binh tại địa phương để cùng nhau học tập, triển khai thực hiện tại địa bàn, đơn vị mình.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trân, Phó Chủ tịch Hội CCB Nghệ An phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Cảnh Nam.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Trân - Phó Chủ tịch Hội CCB Nghệ An cho biết, Hội CCB tỉnh Nghệ An có trên 172 nghìn hội viên, sinh hoạt ở 673 tổ chức hội cơ sở. Những năm qua, Tỉnh hội xác định việc giữ gìn trật tự ATGT là trách nhiệm của từng tổ chức hội và mỗi cán bộ, hội viên. Từ đó, Tỉnh hội yêu cầu 100% cán bộ, hội viên CCB tham gia giao thông chấp hành nghiêm luật giao thông. Đặc biệt, với mô hình mỗi CCB vận động 4 - 5 người tham gia chấp hành luật giao thông đã góp phần đảm bảo ATGT trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Khuất Việt Hùng đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của CCB các cấp trong công tác đảm bảo trật tự ATGT và khẳng định mỗi CCB đã thực sự là hạt nhân trong công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT.

Đồng chí Khuất Việt Hùng đánh giá cao kết quả của CCB và khẳng định mỗi CCB đã thực sự là hạt nhân trong công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT. Ảnh: Cảnh Nam.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cũng đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; chỉ đạo các cấp hội thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ATGT năm 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”...

Trong đó tập trung vận động hội viên thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, tự giác chấp hành và vận động gia đình, người thân tuân thủ Luật Giao thông đường bộ; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào CCB tham gia đảm bảo TTATGT, vận động CCB và gia đình tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao thưởng cho 28 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ATGT thời gian qua.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201705/cuu-chien-binh-viet-nam-chia-se-kinh-nghiem-trong-dam-bao-an-toan-giao-thong-2805693/