Cựu chiến binh gương mẫu

Với những con người cụ thể, việc làm cụ thể và các chương trình hành động thiết thực, các cấp Hội CCB huyện Giồng Trôm đã và đang đóng góp vai trò tích cực, gương mẫu đi đầu các phong trào...

CCB Lê Văn Hòa ở ấp Bình Đông A, xã NTM Châu Bình (Giồng Trôm) trước nhà văn hóa, do anh hiến gần 100 m2 đất và vận động nhân dân xây dựng nhà văn hóa ấp phục vụ sinh hoạt người dân

Sau hơn 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, diện mạo nông thôn huyện Giồng Trôm (Bến Tre) thật sự khởi sắc, đâu đâu cũng có những cây cầu, con đường khang trang, sạch đẹp phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của người dân.

Có được như hôm nay có sự đóng góp không nhỏ các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Giồng Trôm, với những việc làm cụ thể, cách làm sáng tạo và phát huy tính xung kích, gương mẫu đi đầu của mỗi cán bộ, hội viên trong các phong trào xây dựng NTM.

Phát huy bản chất tiên phong, gương mẫu của người lính cụ Hồ, dù ở thời chiến hay thời bình cũng không lùi bước, các cấp Hội Cựu chiến binh Giồng Trôm nhận các tiêu chí được cấp ủy, chính quyền giao, gương mẫu trong các phong trào, đặc biệt nhiều hội viên hiến đất, hoa màu, xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, thực hiện tiêu chí 17 về môi trường của hộ gia đình hội viên cựu chiến binh.

Bằng các mô hình “Dân vận khéo”, hàng năm Hội cơ sở chủ động đăng ký với xã thực hiện tập trung vào tiêu chí số 2 giao thông nông thôn, tiêu chí số 13 hình thức tổ chức sản xuất...

Ông Trần Quang Nhịnh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Giồng Trôm cho biết: Thực hiện chương trình hành động của Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre, Hội Cựu chiến binh huyện đã cụ thể hóa để tổ chức quán triệt tận cơ sở hội và chi hội. Từ đó, hội viên cựu chiến binh tham gia rất tích cực các phong trào ở địa phương, xuất hiện ngày càng nhiều gương hội viên hiến đất, hiến hoa màu để xây dựng nông thôn mới ở Hưng Lễ, Châu Bình, Lương Qưới.

“Đến nay, các cấp hội đã vận động hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân đóng góp hơn 5.000 ngày công lao động xây dựng cầu, giao thông nông thôn; sửa chữa và làm mới trên 48.000m lộ, xây mới 58 cây cầu bê tông với tổng số tiền 1,628 tỷ đồng. Trong đó, hội viên cựu chiến binh đóng góp 903 triệu đồng, tham gia phát quang, trồng gần 7.000 m hoa hoàng lạc, trồng trên 2.500 cây xanh dọc các tuyến đường; vận động hiến trên 18.000 m2 đất xây dựng giao thông nông thôn, 2.300 m2 đất xây dựng nhà văn hóa”, ông Nhịnh nói.

Bên cạnh việc chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, Giồng Trôm đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ nhằm huy động nguồn nhân lực, tài lực để thực hiện các công trình giao thông trên địa bàn.

Chính nhờ sự công khai, dân chủ, minh bạch nên việc thực hiện các công trình giao thông được người dân hưởng ứng nhiệt tình, sẵn sàng hiến đất, góp tiền, ngày công lao động…

Ông Võ Ái Phục, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp 1B (xã Thạnh Phú Đông – Giồng Trôm) cho biết: “Nhận thức được việc mở rộng các tuyến lộ theo chuẩn NTM để việc đi lại, vận chuyển hàng hóa tốt hơn, hội viên cựu chiến binh trong ấp rất tích cực tham gia hưởng ứng khi được phát động. Thời gian qua, ấp có 2 hộ là hộ ông Phạm Văn E và hộ ông Trương Văn Đấu đã hiến 837 m2 đất và 20 cây dừa để góp phần xây dựng lộ nông thôn mới”.

Còn CCB Võ Văn Chương, Bí thư Chi bộ ấp Lương Thuận (xã NTM Lương Qưới) chia sẻ: Chi bộ ấp thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con nhân dân hiểu và làm theo với tinh thần “Đồng khởi mới” trong tất cả mọi công việc của ấp, thể hiện tinh thần tập thể và dân chủ, công khai, minh bạch về xây dựng giao thông nông thôn, cải tạo vườn tạp.

Đường giao thông liên ấp Lương Thuận (xã NTM Lương Qưới) thông thoáng khang trang sạch đẹp, được trồng hoa hoàng lạc do Chi Hội CCB ấp đảm nhận

Đảng viên, Cựu chiến binh làm nòng cốt, đi đầu, gương mẫu. Sau thời gian ngắn thực hiện cao điểm xây dựng NTM, bà con trong ấp Lương Thuận đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng cùng 1.000 ngày công lao động. Hiện các tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn ấp đã thông thoáng, sạch, đẹp. Vườn cây ăn trái được cải tạo, trồng mới với nhiều loại cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao.

Ngoài ra, thông qua phong trào xây dựng NTM, cán bộ, hội viên cựu chiến binh Giồng Trôm đã tích cực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; tham gia tích cực trong tập huấn chuyển giao KHKT, đào tạo nghề theo Quyết định 1956, tư vấn giới thiệu việc làm cho con em cựu chiến binh, vận động xây dựng nhà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở được quan tâm, với 149 căn nhà trị giá 6,340 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội cơ sở còn tích cực vận động hội viên tham gia thực hiện tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, xóa nghèo; đã hình thành 142 tổ “5+1”, 1 CLB xóa nghèo, 1 hợp tác xã kiềm kéo. Vận động nhân dân thực hiện tốt tiêu chí số 17 về môi trường, xây dựng cảnh quang, nâng chất các thiết chế văn hóa.

Có thể nói, với những con người cụ thể, việc làm cụ thể và các chương trình hành động thiết thực, các cấp Hội CCB huyện Giồng Trôm đã và đang đóng góp vai trò tích cực, gương mẫu đi đầu các phong trào, làm đẹp hơn hình ảnh người lính cụ Hồ trên mặt trận mới của công cuộc dựng xây nông thôn.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/cuu-chien-binh-guong-mau-post175361.html