Cựu cán bộ hải quan tráo ngà voi bằng gỗ, nhựa, thu lợi gần 3 tỷ đồng

Ngày 8/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố, bắt giam 3 đối tượng về hành vi tham ô tài sản; tàng trữ, buôn bán hàng cấm.

Các đối tượng bị đơn vị này bắt giam bao gồm: Phạm Minh Hoàng (nguyên là cán bộ Cục Hải quan TP Hà Nội), trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Hoàng Văn Diện, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội vàTrần Trọng Cường, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra: Hoàng, Cường, Diện (từ trái sang phải).

Theo tài liệu của CQĐT, từ tháng 3/2016, đối tượng Phạm Minh Hoàng được Cục Hải quan TP Hà Nội phân công làm nhiệm vụ quản lý kho tang vật vi phạm thuộc Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm. Do cần tiều tiêu xài cá nhân, từ tháng 4/2017, đối tượng nảy sinh ý định lấy trộm ngà voi đưa đi bán rồi mua đồ giả làm bằng nhựa, gỗ, xi măng đánh tráo.

Ngà voi dạng hạt được các đối tượng làm giả bằng nhựa.

Để thực hiện việc làm trái pháp luật của mình, Hoàng đã bắt tay với Diện thông qua mối quan hệ với Cường để bán số ngà voi trộm được với giá từ 7 - 8 triệu đồng/kg. Với mỗi lần bán thành công, Cường được Hoàng chia cho phần trăm hoa hồng môi giới là 10 triệu đồng.

Ngà voi dạng khúc được làm giả bằng gỗ.

Với sự khôn ngoan của mình, để tránh bị phát hiện, Hoàng thường chọn thời gian vào khoảng 14h để phá bỏ niêm phong rồi dùng chìa khóa được giao vào kho lấy ngà voi. Toàn bộ số ngà voi này được Hoàng cất vào ba lô rồi mang ra ngoài cho Cường. Cường có nhiệm vụ làm ngà voi giả gỗ đối với dạng khúc hoặc giả nhựa đối với dạng hạt để Hoàng đánh tráo vào kho hàng nhằm qua mắt đơn vị.

Qua tài liệu của CQĐT cho thấy, từ tháng 4/2017 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã cấu kết, thực hiện trót lọt 8 lần trộm ngà voi đưa đi tiêu thụ với tổng trọng lượng là 239,5kg, bán được 1,676 tỷ đồng. Ngoài ra, Hoàng còn lấy trộm được 7 khúc sừng tê giác với trọng lượng là 6,14kg, bán với giá là 200 triệu đồng/kg, thu về 1,22 tỷ đồng.

Về phần đối tượng Cường, tên này đã hưởng lợi môi giới từ phi vụ làm ăn phi pháp này số tiền 260 triệu đồng. Còn Diện khai đã bán số ngà voi mua từ Hoàng cho một thương gia Trung Quốc, ngoài ra đối tượng giữ lại 4 khúc ngà voi để tạc tượng.

Nam Anh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cuu-can-bo-hai-quan-trao-nga-voi-bang-go-nhua-thu-loi-gan-3-ty-dong--208425.htm