Cứu bốn ngư dân bị chìm tàu ở cửa biển

Trên đường trở vào bến, một chiếc xuồng máy bị chìm ở cửa biển Phú Yên khiến bốn ngư dân bị trôi dạt.

Đầu giờ chiều 31-10, tàu cá PY 61276 TS của anh Nguyễn Văn Long (31 tuổi, ngụ phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) đã cứu vớt bốn ngư dân đang trôi dạt tại cửa biển Đà Diễn thuộc phường 6, TP Tuy Hòa trong tình trạng kiệt sức. Ngay sau đó, những ngư dân này được quân y Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cấp cứu, chăm sóc sức khỏe.

Thông tin từ trực ban tác chiến Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết trên đường trở về bến, khi vào cửa biển Đà Diễn, bốn ngư dân trên xuồng nhựa gắn máy do ông Huỳnh Văn Hội (49 tuổi, ngụ phường Phú Đông) điều khiển bị sóng đánh chìm. Đồn biên phòng Tuy Hòa thông báo khẩn đến các tàu cá của ngư dân đang hoạt động gần đó đến ứng cứu. Nhận được thông tin, trên đường về bến, tàu cá của anh Long đã kịp thời cứu nạn.

Trước đó, ngày 30-10, sáu công nhân đang thi công công trình cầu Bà Đài bắc qua sông Bà Đài thuộc xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cũng bị mắc kẹt, không thể vào bờ do nước dâng cao bất ngờ. Chính quyền huyện Đồng Xuân và Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên đã khẩn cấp triển khai cứu nạn, đưa sáu công nhân vào nơi an toàn.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/cuu-bon-ngu-dan-bi-chim-tau-o-cua-bien-662144.html