Cựu bộ trưởng tư pháp Mỹ: Trump không có quyền điều tra Clinton

Trước lời đe dọa bỏ tù bà Clinton nếu đắc cử của ông Trump, cựu bộ trưởng tư pháp Eric Holder cho biết tổng thống Mỹ không có quyền ra lệnh mở cuộc điều tra bất kỳ cá nhân nào.

"Tại Mỹ, chúng ta không được đe dọa bỏ tù đối thủ chính trị, thế mà Donald Trump lại phát ngôn như thế. Ông ấy nhiều khả năng sẽ lạm dụng quyền lực văn phòng tổng thống", NBC dẫn lời cựu bộ trưởng tư pháp Eric Holder phản đối trên Twitter

Trong phiên tranh luận thứ hai với đối thủ Clinton diễn ra sáng nay theo giờ Việt Nam, Trump nói "sẽ chỉ thị bộ trưởng tư pháp cử công tố viên độc lập điều tra bà" liên quan đến bê bối email nếu ông đắc cử.

Ông Holder dẫn lại trường hợp Bộ trưởng Tư pháp Elliot Richardson dưới thời Tổng thống Richard Nixon đã "dũng cảm từ chức" sau khi bị yêu cầu sa thải một thẩm phán đặc biệt điều tra vụ bê bối Watergate.

Hồi tháng 7, Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Tư pháp đã chính thức khép lại điều tra vụ rò rỉ thư điện tử cá nhân thời bà Clinton còn làm ngoại trưởng. Vì thế, một tân tổng thống tìm cách mở lại vụ điều tra là việc chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ, vi phạm nguyên tắc tư pháp và hành pháp ở nước này.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/cuu-bo-truong-tu-phap-my-trump-khong-co-quyen-dieu-tra-clinton-post177224.html