Cứu bác xe ôm bị đâm thấu tim

Sáng 14.9, bác sĩ Nguyễn Kim Anh, Trưởng khoa Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM), cho biết nơi này vừa mổ thành công bệnh nhân Lê Bảo A. (50 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM) bị đâm thấu tim.

Các bác sĩ đang mở ngực hút máu tụ và khâu vết thương tim cho bệnh nhân

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo, nói chuyện được và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Ngày 13.9, ông A. đang lái xe ôm thì có xảy ra mâu thuẫn với một người nên ẩu đả và bị người này dùng dao đâm một nhát thấu ngực trái. Ông được những người xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4, sau đó chuyển viện đến Bệnh viện quận Thủ Đức.

Ông A. nhập viện trong tình trạng có vết thương 1 cm ở ngực trái, siêu âm thấy tràn dịch màng tim lượng ít, tổn thương rách tụ dịch cơ tim thất phải vùng mỏm.

Mặc dù ông A. không có người nhà nhưng nếu không mổ cấp cứu thì ông có nguy cơ tử vong nên bệnh viện đã tiến hành hội chẩn, sau đó mổ cấp cứu. Trong quá trình mổ các bác sĩ đã hút ra được 0,5 lít máu tràn trong màng tim, sau đó bệnh nhân được khâu vết thương tim cầm máu thành công.

Duy Tính

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/cuu-bac-xe-om-bi-dam-thau-tim-744236.html