Cứu 9 ngư dân nguy cơ chìm tàu trên vùng biển Hà Tĩnh

Ngày 22/2, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết đã cứu, đưa 9 ngư dân và lai dắt con tàu đánh cá NA 91818 TS bị nạn cách bờ biển 25 hải lý vào bờ an toàn.

Khoảng 8h30 ngày 22/2, tàu mang số hiệu NA 91818 TS do ông Hoàng Ngọc Thơm, trú xóm 8, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An làm thuyền trưởng, chở 9 ngư dân bị hỏng máy khi đang cách vùng biển Cửa Sót, tỉnh Hà Tĩnh 25 hải lý về phía đông nam. Lúc này, con tàu NA 91818 TS trôi dạt tự do và có nguy cơ bị chìm nên phát tín hiệu kêu cứu khẩn cấp. Đài thông tin duyên hải Bến Thủy đóng tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An nhận được tín hiệu và phát thông báo con tàu gặp nạn.

Tàu NA 91818 TS đang sửa chữa tại cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ảnh: PLO

Ngay lập tức, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An điều động 15 cán bộ, chiến sĩ lên tàu BP 06-19-01 (thuộc Hải đội 2) ra khơi cứu nạn. Tuy nhiên, sóng lớn nên đến 13h50 các cán bộ, chiến sĩ trên tàu biên phòng mới tiếp cận được tàu NA 91818 TS.

Sau khi đưa 9 ngư dân lên tàu biên phòng, các chiến sĩ đã lai dắt tàu NA 91818 TS vào cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An neo đậu an toàn để sửa chữa.

Thanh Phương

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/cuu-9-ngu-dan-nguy-co-chim-tau-tren-vung-bien-ha-tinh-d54802.html