Cứu 4 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy

Căn nhà có cửa cuốn và cửa phụ mặt tiền đều khóa trái nên lực lượng chữa cháy phải dùng thang để leo lên tầng hai giải cứu bốn người đang mắc kẹt.

Khoảng 13h30 ngày 10/2, người dân phát hiện thấy khói bốc lên trong hiệu thuốc của chị Nguyễn Thị Lài tại số 28, đường Đinh Công Tráng, TP Vinh (Nghệ An).

Lúc này, trong ngôi nhà đang có chị Lài, hai con nhỏ cùng một cụ già đang nghỉ trưa ở tầng 1. Vì mặt tiền của ngôi nhà có một cửa cuốn và một cửa phụ đều khóa trái nên người dân không thể tiếp cận để chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (Cảnh sát PCCC Nghệ An) đã huy động hai xe chữa cháy và gần 20 chiến sĩ phối hợp với Công an phường Lê Mao phá cửa, phun nước dập lửa tầng 1. Còn một số chiến sĩ khác dùng thang leo lên tầng 2 để giải cứu các nạn nhân đang mắc kẹt.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Hiện trường vụ cháy.

V.Đồng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cuu-4-nguoi-mac-ket-trong-ngoi-nha-boc-chay-20170210185809007.htm