Cứu 2 thuyền viên gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa

Sáng 18-8, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực II đã đưa 2 thuyền viên gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa vào bờ an toàn.

Trước đó, ngày 17-8, trong khi đang đánh bắt trên vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng 300 hải lý về hướng Đông Đông Nam, thuyền viên Huỳnh Văn Linh (SN 1972) của tàu QNa 90974 TS bị ngã từ trên giàn cao xuống, va đập mạnh vào vật cứng gây chấn thương vùng ngực dẫn đến khó thở, hôn mê. Thuyền trưởng tàu QNa 90974 TS ngay lập tức thông báo cho Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu trợ giúp khẩn cấp.

Lực lượng cứu nạn đưa 2 thuyền viên vào bờ an toàn. (Ảnh do thành viên tàu SAR 412 cung cấp)

Cùng thời điểm đó, trung tâm tiếp tục nhận thông tin từ thuyền trưởng tàu QNa 90099 TS thông báo thuyền viên của tàu là anh Đặng Ngọc Vũ (SN 1979) bị đau dữ dội vùng thắt lưng phải, sốt cao, co giật sùi bọt mép tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 cứu nạn đồng thời 2 thuyền viên. Đến khoảng 10 giờ ngày 18-8, sau khi tàu SAR 412 cập bờ, 2 thuyền viên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.

B.Vân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cuu-2-thuyen-vien-gap-nan-o-vung-bien-hoang-sa-2017081823384216.htm