Cứu 19 thuyền viên trên tàu cá bị hỏng máy, thả trôi trên biển

Sáng nay 29/9, tàu SAR 273 cùng 19 thuyền viên tàu NA 90000 TS đã về tới Cửa Lò an toàn. Trong khi đó Vietnam MRCC đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm thuyền viên trong một vụ tai nạn khác.

Sáng ngày 29/9, 19 thuyền viên đã về tới Cửa Lò an toàn. Ảnh: Vietnam MRCC cung cấp

Tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết hồi 8h25’ ngày 28/9 nơi này nhận được thông tin tàu cá NA 90000Ts với 19 thuyền viên, do ông Đào Ngọc Hân (Nghệ An) làm chủ tàu, khi đang hoạt động trên biển thì bị hỏng máy thả trôi từ trưa ngày 27/9/2016, tại vị trí 18-28N; 106-42E.

Khi đó con tàu cách Xuân Hải, Hà Tĩnh 52 hải lý về phía Đông Đông Nam, dù các thuyền viên đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng không được, tại hiện trường không có phương tiện nào hỗ trợ tàu bị nạn, do vậy tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận thông tin, để đảm bảo an toàn tính mạng cho các thuyền viên trên tàu trong điều kiện thời tiết tại hiện trường diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Vietnam MRCC đã điều động tàu SAR 273 đang thường trực tại Hà Tĩnh xuất phát đi cứu nạn.

Đến 16h ngày 28/9 tàu SAR 273 đã tiếp cận tàu NA 90000 TS và tiến hành chăm sóc y tế để đưa các thuyền viên về bờ. Tới 7h42’ sáng nay tàu SAR 273 cùng 19 thuyền viên tàu NA 90000 TS đã về tới Cửa Lò an toàn.

Liên quan đến công tác cứu nạn, vào hồi 18h35’ ngày 27/9 Vietnam MRCC nhận được thông tin thuyền viên Trần Văn Thắng (22 tuổi, quê Nam Định) bị mất tích từ 13h20’ cùng ngày tại vị trí 20-36.6 N; 106-58.2 E, cách Hòn Dấu (Hải Phòng) 10 hải lý về phía Đông Đông Nam.

Sau khi phát hiện thiếu 1 thuyền viên, tàu QUANG HUY 16 đã quay lại tìm kiếm, đồng thời huy động tàu cá, thợ lặn; cùng cơ quan Biên phòng và Cảng vụ Hàng hải Hải phòng nhưng cho đến 17h cùng ngày vẫn chưa phát hiện được thuyền viên bị nạn.

Hiện Vietnam MRCC đã phát thông báo hàng hải, thông báo các tàu thuyền qua lại hiện trường tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn. Tới sáng ngày 29/9 công tác tìm kiếm cứu nạn thuyền viên Trần Văn Thắng đang được tàu SAR 411 cùng với 3 tàu kéo chã; BP 02.06.02; xuồng ST 750 và 03 tàu cá khác tổ chức tìm kiếm..

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cuu-19-thuyen-vien-tren-tau-ca-bi-hong-may-tha-troi-tren-bien-post210232.info