Cúp năm nay đáng xem!

Đó là đánh giá chung của nhiều người làm chuyên môn cũng như khán giả hâm mộ khi nói về đấu trường Cúp Quốc gia 2017.

Cúp Quốc gia là giải đấu mà lâu nay được ví chỉ dành cho những đại diện V-League, nhất là những đội bóng có khả năng tài chính mạnh. Nói vậy bởi chưa có đội bóng hạng Nhất nào đủ lực và dám tiến sâu. Một thực trạng chung của phần lớn các đội dự Cúp QG là muốn đá cho xong nhiệm vụ để lo tập trung cho mục tiêu chính.

Một thực tế khác dù không nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu đó là nhiều đội bóng sợ vô địch Cúp QG. Vì Sao? Bởi vì vô địch Cúp QG thì họ sẽ phải đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự đấu châu lục. Lãnh đạo một CLB có tiếng tăm ở V-League từng nói đùa mà thật rằng: “Đi đá Cúp Châu Á chắc chắn những đội bóng của chúng ta không đủ sức giành danh hiệu, trong khi tài chính khó khăn nên vô cùng khó”. Biết rằng bóng đá Việt Nam cần nhiều CLB khát khao vươn tầm ra châu lục để quảng bá hình ảnh và góp phần nâng tầm bóng đá nước nhà, nhưng mâu thuẫn ở chỗ tài chính.

Bởi thế cho nên, khi chứng kiến nhiều trận đấu ở Cúp Quốc gia năm nay diễn ra quyết liệt, những người làm chuyên môn và khán giả đều mừng. Giải đã xác định được 4 đại diện góp mặt ở vòng bán kết là SHB Đà Nẵng, Quảng Nam FC, B.Bình Dương và SLNA. Trong đó, SHB Đà Nẵng gặp B.Bình Dương còn SLNA đối mặt với Quảng Nam FC. Nhìn nhận chung qua các vòng đấu, cả 4 đội bóng này đều thể hiện quyết tâm rất cao.

Cúp Quốc gia năm nay được kỳ vọng hấp dẫn. Ảnh: Q.HẢI

SHB Đà Nẵng đã 4 mùa giải không có danh hiệu nên năm nay họ quyết tâm giành một chức vô địch. HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định: “Cúp Quốc gia là mục tiêu mà chúng tôi quyết tâm theo đuổi ở mùa giải này, bên cạnh V-League”. Quảng Nam FC là một trong những đội bóng được đầu tư mạnh và thể hiện được thực lực lẫn tham vọng. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang rất khát khao một danh hiệu. B.Bình Dương từng là “ông lớn” của bóng đá Việt kể cả về tài chính lẫn danh hiệu. Tuy nhiên hai mùa giải gần đây họ có vẻ lao dốc. Tuy nhiên, với sự quyết tâm ở Cúp Quốc gia thì có thể khẳng định đội bóng đất Thủ đang muốn trở lại thời đỉnh cao. Trong khi đó, SLNA gây bất ngờ nhất với tinh thần thi đấu đầy quyết tâm ở Cúp Quốc gia, nhất là ở vòng tứ kết vừa qua. Phải chăng bóng đá xứ Nghệ cũng khát danh hiệu lắm rồi?

HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) nhận định: “Theo tôi thì Cúp Quốc gia năm nay sức cạnh tranh quyết liệt và sẽ còn hay hơn nữa. Nhận định vậy bởi nhiều đội bóng mạnh đã bị đánh bật khỏi cuộc đua, như: FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC, Hải Phòng. Ngay cả Than Quảng Ninh chúng tôi cũng đã bị loại vì gặp phải SHB Đà Nẵng đầy tham vọng và mạnh mẽ. Tôi tin rằng diễn biến còn lại của Cúp Quốc gia sẽ rất đáng xem”.

QUANG HẢI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_167986_cu-p-nam-nay-da-ng-xem-.aspx