Cướp xe, nổ súng chống công an rồi viết 'tâm thư' hẹn ngày đầu thú

Đối tượng bị truy đuổi tại chợ Long Khánh đã cướp xe của người mua hàng rồi bỏ chạy về trụ sở Công an cách đó khoảng 30 km để trả lại.

Chợ Long Khánh.

Chợ Long Khánh.

Ngày 29/8, Công an thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã làm rõ danh tính nam thanh niên uy hiếp khách mua hàng để cướp xe gắn máy tại chợ Long Khánh. Đối tượng được xác định là Bùi Công Hiệp (SN 1991, ngụ ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

Điều tra ban đầu, lúc 13h ngày 25/8, Công an phường Xuân Trung (thị xã Long Khánh) tổ chức tuần tra tại khu vực chợ Long Khánh và phát hiện một đối tượng điều khiển xe gắn máy hiệu Exciter có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng Công an phường lập tức đuổi theo, áp sát và yêu cầu nam thanh niên xuất trình giấy tờ.

Đối tượng thấy lực lượng chức năng nên quăng xe bỏ chạy bộ. Lực lượng Công an phường Xuân Trung đuổi theo nên nam thanh niên dùng súng bắn đạn bi chống trả. Lần lượt 3 phát súng bắn ra nhưng không trúng lực lượng truy đuổi.

Đối tượng tiếp tục bỏ chạy vào trong chợ rồi dùng súng khống chế ông Nguyễn Thành Ngọc (ngụ xã Bảo Vinh) đang đứng mua hàng để cướp xe gắn máy hiệu Ablade tẩu thoát. Công an phường Xuân Trung thu giữ xe gắn máy Exciter biển số 60B6-392.02, bên trong có 1 bình xịt hơi cay, 1 điện thoại di động và 1 băng đạn.

Đến 21h cùng ngày, đối tượng mang xe đến Công an xã Xuân Bảo (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) cách hiện trường khoảng 30 km lén trả lại.

Nam thanh niên còn kẹp trên xe một bức “tâm thư” với nội dung: “Do hoảng loạn tinh thần nên tôi đã cướp xe, khoảng mấy ngày nữa tôi ổn định tinh thần sẽ đến Công an đầu thú. Tôi xin lỗi người bị hại, tôi xin trả lại xe tại Công an xã Xuân Bảo tiếp nhận để giao cho Công an thị xã Long Khánh”.

Phước Tân

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/cuop-xe-no-sung-chong-cong-an-roi-viet-tam-thu-hen-ngay-dau-thu-472136.html