Cướp tài sản khi thấy người tình ngã quỵ lúc 'tâm sự' ở chòi lá

Thấy người tình ngã xuống nền gạch và thở mạnh, Thúy liền giật đứt sợi dây chuyền và lột 2 nhẫn vàng của nạn nhân đem bán lấy tiền.

Cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Thúy (41 tuổi, ngụ xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản; đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân làm ông Nguyễn Văn Thanh (49 tuổi, ngụ xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông) tử vong khi đang uống cà phê với nghi phạm trên.

Khoảng 8h ngày 21/4, ông Thanh chạy xe máy chở Nguyễn Thị Thanh Thúy đến quán cà phê Thiên Hương tại xã Long Hưng, Thị xã Gò Công để uống cà phê.

Căn chòi lá nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Khoảng 15h30, không thấy ông Thanh đi ra ngoài nên chủ quán đến chòi lá nơi 2 khách này uống cà phê, phát hiện ông Thanh nằm tử vong trong tình trạng miệng sùi bọt mép, trên bàn có 2 ly cà phê.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân cái chết của ông Thanh, bước đầu được được xác định là do suy hô hấp phù phổi cấp.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thúy khai nhận có quan hệ tình cảm với ông Thanh và có nợ ông 9 triệu đồng.

Vào sáng 21/4, Thúy và ông Thanh vào quán cà phê chòi lá Thiên Hương để "tâm sự". Ông Thanh bất ngờ ngã xuống nền gạch và thở mạnh. Lúc này, Thúy giật đứt sợi dây chuyền và lột 2 nhẫn vàng của nạn nhân. Gây án xong, Thúy đem số tài sản vừa cướp được bán với số tiền gần 30 triệu đồng./.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/cuop-tai-san-khi-thay-nguoi-tinh-nga-quy-luc-tam-su-o-choi-la-617057.vov