Cướp giật điện thoại để lấy tiền tiêu xài

(Công lý) - TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1994, trú tổ 19 Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù về tội Cướp giật tài sản, cùng với bản án 3 năm trước đó, Hùng phải chấp hành 6 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hùng trước vành móng ngựa.

Trước đó, khoảng 12h ngày 28/4/2016, Hùng đang ngồi uống nước tại đường Tôn Thất Tùng thì có đối tượng tên Tiến (chưa xác định) điều khiển xe máy đến rủ Hùng đi cướp giật tài sản, Hùng đồng ý. Tiến chở Hùng trên đường Phạm Văn Đồng về hướng cầu Trần Phú, Nha Trang.

Khi đi ngang qua nhà hàng Yến Sào, cả hai phát hiện chị Trần Thị Hằng đang điều khiển xe máy đi ngược chiều, túi quần trái chị Hằng có để một điện thoại di động Samsung Galaxy J7 (trị giá 5.478.000 đồng) ló ra ngoài. Thấy vậy, Tiến điều khiển xe quay lại, rồi vượt lên, ép sát vào xe chị Hằng để Hùng ngồi sau giật lấy điện thoại rồi cả hai bỏ chạy.

Sau khi giật được điện thoại, Tiến và Hùng tháo sim vứt đi, còn điện thoại mang đến tiệm điện thoại Hải Tuấn số 949 đường 2-4 bán lấy 2,2 triệu đồng.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/phap-dinh/sau-vanh-mong-ngua/cuop-giat-dien-thoai-de-lay-tien-tieu-xai-177264.html