Cướp dây chuyền của bạn nhậu, lấy tiền mua dâm

Ngày 14/11, TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1984, ngụ ấp Gò Ân, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Cướp tài sản”.

Ngày 14/11, TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1984, ngụ ấp Gò Ân, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ ngày 24/6, ông Nguyễn Văn Hạp (sinh năm 1966, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) cùng với ông Huỳnh Văn Trên và Thanh tổ chức nhậu tại nhà ông Trên.

Bị cáo tại tòa.

Nhậu xong, đến khoảng 17 giờ thì Thanh làm mất một điện thoại di động trị giá 600.000 đồng, nhưng Thanh không nói ra.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì Thanh rủ ông Hạp và ông Trên đến nhà anh Lâm Hoài Tâm (sinh năm 1984, ngụ khóm 4 thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) nhậu tiếp với hai người bạn của anh Tâm.

Tại đây, Thanh nhắc lại chuyện bị mất điện thoại, đồng thời Thanh hỏi ông Hạp có lấy điện thoại của Thanh không, đưa trả điện thoại lại cho Thanh. Ông Hạp tức giận vì bị nghi ngờ nên giữa ông Hạp và Thanh xảy ra cự cải.

Lúc đó, Thanh thấy ông Hạp có đeo sợi dây chuyền (trên 4 chỉ vàng 18K trị giá gần 9 triệu đồng) trên cổ, nên Thanh đã nảy sinh ý định lấy sợi dây chuyền của ông Hạp bán lấy tiền mua điện thoại mới.

Thanh hỏi ông Hạp dây chuyền thật hay giả, ông Hạp nói là thật thì Thanh liền nhào tới giật, rồi đứng dậy dùng chân đạp mạnh vào người ông này.

Ông Trên can ngăn thì bị Thanh lớn tiếng chửi thề, đòi đánh. Thấy Thanh quá hung hăng nên không ai giám can nữa, Thanh bỏ đi.

Khoảng 1 giờ sau Thanh quay lại chở Tâm đến một quán cà phê ngồi uống nước. Có hơi men trong người, Thanh đã gây gỗ với một số thanh niên xâm trổ ở đây.

Thanh và Tâm tiếp tục đi nhậu đến khuya rồi tìm hai gái bán dâm cùng đi thuê nhà trọ ngủ qua đêm. Sáng hôm sau Thanh mang sợi dây chuyền của ông Hạp đem bán được 6.192.000 đồng đem về trả tiền nhà trọ, trả tiền “vui vẻ” cho 2 cô gái kia và cho Tâm 1,2 triệu đồng, phần còn lại Thanh tiếp tục đi nhậu hết.

Tại tòa, Thanh luôn quanh co chối tội nhằm mục đích giảm nhẹ hành vi mình gây ra, Thanh nói chỉ muốn mượn sợi dây chuyền của ông Hạp thôi.

Nhưng với những chứng cứ cụ thể từ phía cơ quan điều tra, cuối cung Thanh cũng chịu cuối đầu nhận tội.

Bởi các lẽ trên HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Duy Thanh 3 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

Ngọc Phượng

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/cuop-day-chuyen-cua-ban-nhau-lay-tien-mua-dam-94169/