Cướp biển có vũ trang tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Malaysia

Một nhóm cướp biển có vũ trang đã tấn công một tàu chở dầu của Thái Lan trên vùng biển ngoài khơi thành phố Kuantan, thủ phủ bang Pahang của Malaysia.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

New Straits Times đưa tin, một nhóm cướp biển có vũ trang đã tấn công một tàu chở dầu của Thái Lan trên vùng biển ngoài khơi thành phố Kuantan, thủ phủ bang Pahang của Malaysia.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 21h ngày 23/6 khi con tàu chở theo 3,8 triệu lít dầu đang trên đường từ Singapore đến tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan.

Những kẻ tấn công mang theo súng và dao đã khống chế thuyền trưởng cùng các thủy thủ trước khi phá hủy hệ thống liên lạc của tàu. Sau đó, chúng đã hút khoảng 1,5 triệu lít dầu sang tàu của chúng rồi rời khỏi hiện trường. Thủy thủ đoàn không ai bị thương tích.

[Cướp biển Somalia chuyển mục tiêu tấn công sang các tàu nhỏ]

Theo Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA), đến đêm 24/6, đơn vị này mới nhận được thông tin về vụ việc sau khi Hải quân Thái Lan thông báo tình hình cho Trung tâm cứu hộ hàng hải Malaysia./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuop-bien-co-vu-trang-tan-cong-tau-cho-dau-ngoai-khoi-malaysia/453323.vnp