Cưỡng hiếp rồi đánh vào đầu bé gái 12 tuổi đến chết?

(Tin tức pháp luật) - Đến tối không thấy con về, chị C đi tìm và đau đớn khi phát hiện thi thể của con gái đã chết nằm bên vệ đường…

Xin ngủ nhờ rồi hiếp dâm bé gái chủ nhà Cụ ông hiếp dâm cháu ngoại 6 tuổi rúng động quê nghèo

Khu vực tìm thấy thi thể ở phía nam đường Hồ Chí Minh nhánh Đông ở khu vực di tích lich sử sân bay Khe Gát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch.

Theo đó, trưa ngày 09/02/2014, vì là chủ nhật nên cháu Q ược nghỉ học, đi chăn bò giúp bố mẹ.

Chiều muộn cùng ngày, chờ mãi không thấy con về nên chị N.T.C (SN 1970) – mẹ cháu Q đã cùng rất nhiều người tất tả đi tìm.

Khu vực phát hiện xác cháu Q bị giết chết

Sau một lúc, mọi người phát hiện thi thể cháu Q nằm chết bên vệ đường.

Tại hiện trường, bé Q có dấu hiệu bị cưỡng hiếp, trên người có nhiều vết thương, đặc biệt là ở vùng đầu.

Được biết hoàn cảnh chị C ất khó khăn. Chị không có chồng, chỉ có mỗi đứa con gái duy nhất là cháu Q.

Trao đổi với PV, Trung tá Lê Hữu Thịnh, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra (CSĐT) tội pham, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, hiện cơ quan Công an huyện Bố Trạch đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Q. và truy tìm thủ phạm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định nạn nhân chết do bị đánh trên đầu.

Đây là một trong số những trường hợp bé gái bị cưỡng hiếp rồi bị chính hung thủ giết chết để bịt đầu mối.

Trước đó, ngày 26/10/2013, Trần Anh Phi (SN 1995, ngụ tại ấp 1A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) , đến nhà N.T.N.D (ngụ tại xã T, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) để giải quyết mâu thuẩn tình cảm giữa hai người.

Song, tại thời điểm này D và người thân đã đi khỏi nhà, trong nhà chỉ còn em gái D, là em N.T.D.P (SN 2002) đang ở nhà.

Phi nảy sinh ý định hiếp dâm em P nên xuống nhà bếp lấy dao khống chế nạn nhân. Thực hiện xong hành vi giao cấu, Phi lo sợ bị nạn nhân tố giác với gia đình nên đã giết người để bịt đầu mối.

Được biết, Phi và D (chị gái của P) quen nhau từ tháng 8/2012 và có tình cảm với nhau.

Đến tháng 5/2013, Phi đến làm thuê và ở tại nhà D. Ngày 24/10/2013 Phi và D có xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Đến ngày 26/10/2013, Phi đến nhà D giải quyết mâu thuẩn thì xảy ra vụ việc trên.

T.M (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cuong-hiep-roi-danh-vao-dau-be-gai-12-tuoi-den-chet-3000879/