Cường Đô-la là rào cản đối với sự nghiệp của Hạ Vi?

Dù ra sức thanh minh và chứng tỏ bản thân, thế nhưng Hạ Vi vẫn bị số đông dư luận đánh giá là dựa hơi Cường Đô la để nổi tiếng.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Hạ Vi đã chia sẻ về những cảm xúc của bản thân trong hơn 10 tháng yêu và ở bên Cường Đô la. Theo đó người đẹp sinh năm 1993 tâm sự, đó là chuỗi ngày mà cô phải chịu đựng không ít những áp lực vì mang tiếng dựa hơi bạn trai giàu có.

Hạ Vi cho biết: "Thực ra khi mới gặp anh Cường, em chỉ biết anh là một doanh nhân vậy thôi, em nhìn anh ấy với một ánh nhìn hoàn toàn bình thường, cũng như bao người khác. Cho đến ngày hôm nay là bọn em đã quen nhau được 10 tháng. Trong thời điểm mới yêu, em phải đối mặt với rất nhiều thứ áp lực và khủng hoảng.

Tuy nhiên sau đó khoảng vài tháng, khi đã trở nên quen dần, em thấy mọi chuyện trở nên bình thường, tự bản thân cũng dần chững chạc hơn khi có thể vượt qua sóng gió dư luận. Em nhận ra rằng đây là cuộc sống của em, em phải sống cho em, còn nếu em cứ mãi để ý đến những lời nhận xét hay dành thời gian ra để thanh minh thì em cũng không thể đủ sức hoặc tiếng nói đủ lớn để nói cho tất cả mọi người nghe được".

Hạ Vi

Khi được hỏi về lời chê nào khiến Hạ Vi cảm thấy buồn nhất, cô đã không ngần ngại trả lời: "Buồn nhất là khi họ nói em dựa hơi người bạn trai của em để nổi tiếng. Sự thật trong quá trình em quay phim 'Tấm Cám', khi được chọn vào vai Tấm, lúc đó em chưa có mối quan hệ tình cảm với ai hết.

Em chịu oan rất nhiều khi người ta cứ nói em quen người này người kia thì mới được nhận vai. Điều đó chẳng khác nào đánh đổ hết mọi thứ em đã mất công xây dựng suốt từ trước cho đến giờ, họ phủ nhận bản thân em, khiến em cảm thấy mình bất lực với chính bản thân mình, mất niềm tin, cô đơn và cả tuyệt vọng. Vì thế giờ đây, khi vượt qua được tất cả mọi chuyện, em cảm thấy rất vững tin vào bản thân mình".

Bên cạnh đó, Hạ Vi cũng khẳng định Cường Đô la không hề có bất cứ dính dáng gì đến tác phẩm điện ảnh mới do cô đóng chính. Người đẹp gốc Hải Phòng cho rằng, dù mọi người có gọi cô là "bạn gái của doanh nhân Cường Đô la" đi chăng nữa thì cô vẫn vô cùng tự tin vào bản thân khi có thể tự đứng trên đôi chân của chính mình.

Hạ Vi thẳng thắn bày tỏ: "Đôi khi em cũng cảm thấy mối quan hệ này là rào cản đối với sự nghiệp của mình. Người khác có thể nghĩ rằng đây là bước đệm để em có thể đi xa hơn trong làng giải trí, thế nhưng với một người cá tính mạnh như em thì đây lại chẳng khác nào một rào cản lớn. Người ta sẽ không thể nhìn nhận hay đánh giá em một cách chính xác, và đôi khi họ đưa ra những lời nói cảm tính không đúng với em. Điều đó khiến em cảm thấy bất công."

Hạ Vi cho rằng mối quan hệ với Cường Đô la là rào cản cho sự nghiệp của mình.

Những chia sẻ này của Hạ Vi sau khi được đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Tuy nhiên, chỉ có một số ít những ý kiến tỏ ra đồng cảm với nỗi lòng của nữ diễn viên trẻ khi yêu phải một người đàn ông nổi tiếng, còn lại số đông, người ta vẫn không ngẩn ngại mỉa mai rằng, Hạ Vi càng nói, càng thanh minh, thì lại chỉ càng chứng tỏ cô bị ném đá chẳng oan một chút nào.

Rõ ràng, dù Hạ Vi có muốn thể hiện bản thân giỏi giang hay tài năng đến đâu, thì có một sự thật không thể phủ nhận, đó là nhờ mối quan hệ yêu đương với Cường Đô la mà cô từ một người vô danh, không được ai chú đến bỗng vụt sáng và trở nên nổi tiếng trong làng giải trí.

Trước đó, có thể Hạ Vi đã từng là một hotgirl, cũng có chút tiếng tăm đối với giới trẻ, thế nhưng để có được vị trí và mức catxe thuộc dạng khủng ngang hàng với các Hoa hậu, diễn viên nổi tiếng như giờ đây, Cường Đô la hẳn là cái tên góp phần không nhỏ vào thành công ấy.

Áp lực, nặng nề nhưng đổi lại là danh vọng, tiền tài, tất cả chỉ trong vòng 10 tháng đổ lại đây, đó là điều chỉ nằm trong giấc mơ của nhiều người đẹp và Hạ Vi lại may mắn có được. Cái giá như vậy kể ra vẫn còn là quá hời.

Ý Yên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/cuong-do-la-la-rao-can-doi-voi-su-nghiep-cua-ha-vi-3316784/